Đoàn đại biểu cấp cao Tòa án nhân dân tối cao Cuba thăm, làm việc tại Đà Nẵng

Đoàn đại biểu cấp cao TAND tối cao Cuba cùng đại diện lãnh đạo TAND tối cao và TAND TP Đà Nẵng chụp ảnh lưu niệm.

Đoàn đại biểu cấp cao TAND tối cao Cuba cùng đại diện lãnh đạo TAND tối cao và TAND TP Đà Nẵng chụp ảnh lưu niệm.

ĐÀ NẴNG - Chiều 27-8, lãnh đạo TAND TP có buổi tiếp Đoàn Đại biểu cấp cao TAND tối cao Cuba do Chánh án Rubén Remigio Ferro làm trưởng đoàn đến thăm, làm việc tại Đà Nẵng. Thay mặt TAND TP Đà Nẵng, Chánh án Nguyễn Thành giới thiệu khái quát về Đà Nẵng và tình hình phát triển KT-VH-XH của TP thời gian qua; giới thiệu sơ bộ về bộ máy tổ chức, tình hình hoạt động của TAND 2 cấp của TP. Chánh án Nguyễn Thành cho biết, tháng 5-2018 vừa qua, ông cùng Đoàn công tác của TAND Tối cao Việt Nam sang dự hội thảo khoa học chuyên ngành tổ chức tại Cuba. Chuyến công tác đó đã để lại trong ông ấn tượng khó quên về đất nước Cuba tươi đẹp, hiền hòa, mến khách. Chuyến thăm, làm việc lần này của Đoàn đại biểu cấp cao TAND Tối cao Cuba tại Việt Nam và Đà Nẵng nói riêng càng khẳng định tình cảm thân thiết, mối quan hệ gắn bó, đoàn kết của TAND tối cao hai nước, cũng như với TAND TP Đà Nẵng.

Chánh án Rubén Remigio Ferro bày tỏ niềm vinh dự khi lần đầu tiên đến thăm, làm việc tại Đà Nẵng. Ông cho biết, Đà Nẵng đẹp hơn những gì đã được nghe kể, tìm hiểu trước đó. Đặc biệt khi ngắm biển Đà Nẵng, các thành viên trong Đoàn có cảm giác như đang trở về quê hương mình vậy.

Cũng theo Chánh án Rubén Remigio Ferro, từ trước đến nay, nhân dân và đất nước Cuba luôn yêu quý nhân dân, đất nước Việt Nam. Tình cảm ấy cùng mối quan hệ hữu nghị thắm thiết giữa hai nước sẽ không bao giờ thay đổi. Chuyến công tác lần này là sự kết nối của các chương trình trao đổi từ nhiều năm nay giữa TAND tối cao 2 nước. Chánh án Rubén Remigio Ferro cho biết, bên cạnh những điểm khác biệt tùy theo tình hình thực tế, giữa hai nước có nhiều sự tương đồng trong cơ cấu tổ chức tòa án. Chánh án Rubén Remigio Ferro bày tỏ mong muốn có thêm nhiều cơ hội để tiếp tục trao đổi kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau trong thời gian tới.

P.THỦY

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/102_211655_doan-dai-bieu-cap-cao-toa-an-nhan-dan-toi-cao-cuba-tham-lam-viec-tai-da-nang.aspx