Đoàn Đại biểu cấp cao Quốc hội Hàn Quốc thăm doanh nghiệp tại Đồng Nai

Ngày 4/11, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Park Byeong Seug và phu nhân cùng Đoàn Đại biểu cấp cao Quốc hội Hàn Quốc đã đến thăm và làm việc với Công ty Samil Vina và Công ty Hyosung (cùng đóng tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai).

Đoàn Đại biểu cấp cao Quốc hội Hàn Quốc tham quan xưởng sản xuất của Công ty Samil Vina.

Đoàn Đại biểu cấp cao Quốc hội Hàn Quốc tham quan xưởng sản xuất của Công ty Samil Vina.

Tại Công ty Samil Vina và Công ty Hyosung, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Park Byeong Seug và phu nhân cùng Đoàn Đại biểu cấp cao Quốc hội Hàn Quốc đã trồng cây lưu niệm, thăm quan xưởng sản xuất; đồng thời, lắng nghe lãnh đạo các doanh nghiệp giới thiệu về tình hình sản xuất, kinh doanh.

Tại hai nơi đến thăm và làm việc, lãnh đạo các doanh nghiệp bày tỏ cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Park Byeong Seug và phu nhân cùng Đoàn Đại biểu cấp cao Quốc hội Hàn Quốc đã dành thời gian đến thăm doanh nghiệp và coi đây là niềm vinh hạnh lớn đối với tất cả người Hàn Quốc tại Việt Nam.

Đoàn Đại biểu cấp cao Quốc hội Hàn Quốc trồng cây tại Công ty Samil Vina.

Lãnh đạo Công ty Samil Vina cho biết, Đồng Nai có môi trường đầu tư tốt, trong quá trình sản xuất kinh doanh tại Việt Nam, Công ty Samil Vina được các cơ quan chức năng tạo điều kiện thuận lợi. Năm 2006, Công ty Samil Vina mở nhà máy đầu tiên ở tỉnh Đồng Nai với vài trăm lao động. Sau đó, doanh nghiệp không ngừng mở rộng sản xuất. Đến nay, Công ty đã có 2.300 lao động, mỗi năm sản xuất khoảng 45.000 tấn vải dệt kim, xuất khẩu sang nhiều nước trên thế giới; doanh thu năm 2019 đạt 220 triệu USD.

Những năm tới, Công ty Samil Vina sẽ tiếp tục mở thêm xưởng mới, đầu tư công nghệ hiện đại vào sản xuất; hỗ trợ ngành dệt may Việt Nam phát triển bền vững. Trong quá trình hoạt động, công ty đã đầu tư một hệ thống tái chế nước thải với quy mô xử lý 3.000 m3 mỗi ngày, đêm. Nước thải sau xử lý được tái sử dụng cho sản xuất.

Đoàn Đại biểu cấp cao Quốc hội Hàn Quốc chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Công ty Samil Vina.

Tại buổi thăm và làm việc, các thành viên trong Đoàn Đại biểu cấp cao Quốc hội Hàn Quốc đã dành những lời chúc tốt đẹp tới lãnh đạo cùng toàn thể người lao động của Công ty Samil Vina và Công ty Hyosung. Đoàn Đại biểu cấp cao Quốc hội Hàn Quốc mong muốn các doanh nghiệp cần nỗ lực, vượt qua khó khăn do dịch COVID-19, tiếp tục quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của người lao động. Trong quá trình sản xuất kinh doanh phải chấp hành tốt pháp luật của nhà nước Việt Nam; đồng thời cho rằng, hoạt động kinh doanh của các công ty sẽ góp phần duy trì và phát huy quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Tin, ảnh: Công Phong (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/thoi-su/doan-dai-bieu-cap-cao-quoc-hoi-han-quoc-tham-doanh-nghiep-tai-dong-nai-20201104165747982.htm