Đoàn đại biểu Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam báo công dâng Bác

Sáng 18-8, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cùng các điển hình tiên tiến, tiêu biểu thay mặt toàn thể cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam đã làm Lễ báo công kính dâng lên Bác.

Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới chào mừng Kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2-9 và kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam (28-8-1998 / 28-8-2018).

Đoàn đã báo công dâng Bác những thành tích, kết quả đã đạt được qua 20 năm thực hiện Pháp lệnh “Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam”, nhằm tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc.

Các đồng chí lãnh đạo trong Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cùng các điển hình tiên tiến tham gia Lễ báo công dâng Bác.

Phát biểu tại lễ báo công, thay mặt Bộ tư lệnh Cảnh sát biển, Trung tướng Hoàng Văn Đồng, Chính ủy Bộ tư lệnh Cảnh sát biển khẳng định: Trên chặng đường hình thành và phát triển, lực lượng đã tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, trong đó có những nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc như: Làm tốt công tác tham mưu trong xử lý các tình huống trên biển; tham mưu soạn thảo và ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật trong bảo vệ chủ quyền, thực thi pháp luật trên biển.

Đoàn thực hiện nghi lễ chào cờ trước cửa Lăng Chủ tịch.

Trong suốt 20 năm qua, Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam đã không ngại gian khổ, hy sinh, kiên trì, dũng cảm, phối hợp với các lực lượng xử lý kiên quyết, đúng phương châm, đối sách đấu tranh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc bằng biện pháp dân sự và pháp luật; triển khai thực hiện tốt các quy định về công tác phối hợp với các lực lượng, phát huy sức mạnh tổng hợp trong thực thi pháp luật trên biển; đấu tranh, phòng chống, tội phạm, vi phạm pháp luật; giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn; tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; tham gia khắc phục sự cố môi trường biển; hợp tác quốc tế và thực hiện các điều ước quốc tế trên biển liên quan đến Việt Nam; tham gia xây dựng thế trận, xử lý các tình huống quốc phòng, an ninh trên biển đạt được những kết quả thiết thực; thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên biển gắn với công tác dân vận, chính sách...

Trung tướng Hoàng Văn Đồng, Chính ủy Bộ tư lệnh Cảnh sát biển báo công dâng Bác.

Đại úy Nguyễn Thế Duyệt, Thuyền trưởng tàu Cảnh sát biển 2008, BTL Vùng Cảnh sát biển 1 thay mặt tuổi trẻ lực lượng Cảnh sát biển đọc lời hứa quyết tâm.

Các đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trước Lăng Chủ tịch, nhận thức sâu sắc nhiệm vụ và trách nhiệm của Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam, tập thể cán bộ, chiến sĩ cảnh sát biển hứa phấn đấu tiếp tục triển khai nhiều giải pháp hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, làm nòng cốt thực thi pháp luật và bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn trên biển bằng biện pháp pháp luật, dân sự; góp phần tô thắm truyền thống “Kiên quyết dũng cảm, khắc phục khó khăn, đoàn kết hiệp đồng, giữ nghiêm pháp luật”, mãi mãi xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Tin, ảnh: THU HÀ

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/doan-dai-bieu-bo-tu-lenh-canh-sat-bien-viet-nam-bao-cong-dang-bac-547180