Đoàn cứu trợ đầu tiên tiếp cận được với bà con vùng lũ Quan Hóa

Trong hai ngày 2-3/9, Đoàn công tác của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam do ông Trần Quốc Hùng, Phó Chủ tịch Trung ương Hội làm Trưởng đoàn đã về thăm hỏi và cứu trợ khẩn cấp cho bà con vùng lũ huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Đây là đoàn cứu trợ đầu tiên tiếp cận được với bà con vùng lũ Quan Hóa.

Tại các điểm đến, Đoàn đã trao hỗ trợ cho bà con một số đồ dùng như: máy lọc nước, bột lọc nước sạch, bộ dụng cụ sửa nhà, lều bạt dựng nhà tạm và tiền mặt với tổng trị giá 320.704.000 đồng.

Cùng với sự hỗ trợ của Trung ương Hội, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa đã hỗ trợ cho các hộ gia đình có nhà bị sập, trôi hoàn toàn với số tiền 125 triệu đồng.

Hiện nay còn nhiều xã của huyện Quan Hóa do sạt lở, giao thông ách tắc nên chưa thể tiếp cận được, Hội CTĐ tỉnh mong các CLB, các nhà hảo tâm tiếp tục kêu gọi ủng hộ, tập kết tiền, hàng sẵn sàng cứu trợ cho bà con bị thiệt hại khi có thể tiếp cận được.

Mưa lũ trong những ngày qua không gây thiệt hại về người tại huyện Quan Hóa, nhưng đã làm thiệt hại nặng nề về tài sản, có hơn 618 ngôi nhà bị ảnh hưởng do mưa lũ, trong đó 157 nhà sập trôi hoàn toàn, nhiều công trình trường học, giao thông, y tế bị ảnh hưởng nghiêm trọng; cây cối, hoa màu bị vùi lấp….

Một số hình ảnh cứu trợ tại huyện Quan Hóa của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam:

Đại diện huyện Quan Hóa tiếp nhận hỗ trợ từ T.Ư Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Hướng dẫn sử dụng máy lọc nước.

Ông Trần Quốc Hùng, Phó Chủ tịch Trung ương Hội cùng đoàn thăm hỏi, chia sẻ với bà con Quan Hóa.

Bà Trịnh Thị Tiếp - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Thanh Hóa chia sẻ với các em nhỏ có nhà bị sập.

Đoàn thị sát tình hình mưa lũ, sạt lở.

PV-Hội CTĐ Thanh Hóa

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/hanh-trinh-chu-thap-do/doan-cuu-tro-dau-tien-tiep-can-duoc-voi-ba-con-vung-lu-quan-hoa-13856