Đoàn cưỡng chế bị ném bom xăng tự chế khiến 3 người bị bỏng.

Trong lúc cưỡng chế hộ dân nuôi trồng thủy hải sản theo phương thức lồng bè ra khỏi khu vực cảng Vạn Hoa, đoàn cưỡng chế bị ném bom xăng tự chế khiến 3 người bị bỏng.

Sự việc xảy ra ngày 14/11, khi UBND huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh cưỡng chế một số hộ dân nuôi trồng thủy sản tại vùng nước do Trung đoàn 242 quản lý thuộc cảng Vạn Hoa, xã Vạn Yên.

Các hộ này ban đầu vào neo đậu tạm thời để tránh bão rồi ở lại nhiều năm gây ảnh hưởng đến công tác an ninh quốc phòng.

Sau khi được vận động, 6/7 hộ tình nguyện di dời. Trường hợp còn lại là gia đình ông Nguyễn Văn Tiến đã có hành vi cản trở, chống đối quyết liệt. Lực lượng chức năng đã bị chống đối, cản trở và bị ném bom xăng.

Thấy vậy, một số cán bộ đã nhảy xuống nước để tránh bị bỏng. Tuy nhiên, ngọn lửa đã làm 3 người trong đoàn cưỡng chế bị thương, trong đó Chủ tịch hội Nông dân xã Vạn Yên bị bỏng nặng phần mặt.

13 người sau đó đã bị tạm giữ, sau sàng lọc thì một số người đã bị tạm giữ hình sự để điều tra sự việc.

Đường vào cảng Vạn Hoa đã được lực lượng chức năng lập barie

Đường vào cảng Vạn Hoa đã được lực lượng chức năng lập barie

Trước đó, 7 hộ dân này do tránh bão nên đã xin ý kiến Trung đoàn 242 (thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân) kéo lồng bè vào cảng Vạn Hoa và được đồng ý, nhưng sau đó không chịu di chuyển lồng bè ra ngoài.

Phía chính quyền đã nhiều lần vận động di dời nhưng không thành công nên đã lên phương án cưỡng chế.

Hiện tại đường vào cảng Vạn Hoa đã được lực lượng chức năng lập barie ngăn người không phận sự đi vào để phục vụ công tác điều tra.

Trang Ly (tổng hợp

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/dan-sinh/doan-cuong-che-bi-nem-bom-xang-tu-che-khien-3-nguoi-bi-bong-479667.html