Đoàn công tác VKSND tối cao dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên

Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, Đoàn công tác VKSND tối cao nguyện sẽ nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ giữ gìn an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, xứng đáng với sự hy sinh anh dũng của các Anh hùng, liệt sĩ.

Chiều 12/1, Đoàn công tác của VKSND tối cao, do đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao làm Trưởng đoàn cùng đại diện lãnh đạo các Vụ 3, Vụ 4, lãnh đạo Văn phòng VKSND tối cao; lãnh đạo Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội; lãnh đạo VKSND tỉnh Hà Giang đến dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên và Đền thờ các Anh hùng, liệt sĩ Mặt trận Vị Xuyên (huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang).

 Đoàn công tác VKSND tối cao viếng Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên.

Đoàn công tác VKSND tối cao viếng Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên.

Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên, nơi yên nghỉ của hàng ngàn liệt sĩ hy sinh trong cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, Đoàn công tác đã dành phút tưởng niệm, bày tỏ sự biết ơn sâu sắc với những cống hiến, hy sinh to lớn của các Anh hùng, liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, kiên cường bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến thắp nén nhang thơm trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ.

Đoàn công tác kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ.

Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên mang giá trị văn hóa – lịch sử, biểu tượng sáng ngời cho chủ nghĩa anh hùng cách mạng và tinh thần yêu nước của dân tộc. Nghĩa trang có hơn 1.790 mộ liệt sĩ và 1 mộ liệt sĩ tập thể, hiện còn 330 mộ liệt sĩ chưa rõ tên, tuổi, quê quán, trong đó có hơn 1.760 liệt sĩ đã tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc, giai đoạn từ 1979 – 1989.

Trước hương hồn các Anh hùng liệt sĩ, Đoàn công tác ngành Kiểm sát nguyện sẽ nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, xứng đáng với sự hy sinh anh dũng của các Anh hùng, liệt sĩ.

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến ghi Sổ lưu bút.

Thay mặt Đoàn công tác, đồng chí Nguyễn Huy Tiến đã ghi Sổ lưu bút tại Đền thờ các Anh hùng liệt sĩ Mặt trận Vị Xuyên, bày tỏ sự thành kính, tưởng nhớ các liệt sĩ đã hi sinh anh dũng, quên mình bảo vệ từng tấc đất biên cương trước kẻ thù xâm lược.

Vũ Phương

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/kiem-sat-24h/ban-tin-kiem-sat/doan-cong-tac-vksnd-toi-cao-dang-huong-tai-nghia-trang-liet-si-quoc-gia-vi-xuyen-100196.html