Đoàn công tác VIASEE dâng hương và báo công với Bác tại Nam Đàn, Nghệ An

Trong chuyến công tác về miền Trung, đoàn công tác của Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam, Tạp chí Kinh tế Môi trường đã về thăm quê Bác, tổ chức dâng hương và báo cáo Bác những thành tích đã đạt được trong thời gian qua.

Chiều ngày 23/7, đoàn công tác Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam (VIASEE), Tạp chí Kinh tế Môi trường đã tổ chức lễ dâng hương báo công với Bác tại Làng Sen (Nam Đàn, Nghệ An). PGS.TS Trương Mạnh Tiến - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Kinh tế Môi trường làm trưởng đoàn.

 Đoàn công tác Tạp chí Kinh tế Môi trường, Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam về thăm quê Bác.

Đoàn công tác Tạp chí Kinh tế Môi trường, Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam về thăm quê Bác.

Thành phần đoàn còn có PGS.TS Lưu Đức Hải – Chủ tịch Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam; GS.TS Hoàng Xuân Cơ – Tổng thư ký Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam; TS. Nguyễn Văn Phúc – Phó Tổng thư ký Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam; Nhà báo Nguyễn Tường Quân – Phó Chủ tịch Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Kinh tế Môi trường cùng các Nhà báo, Phóng viên đang hoạt động tại Tạp chí Kinh tế Môi trường.

Trong buổi lễ bồi hồi và xúc động này, đoàn đã tiến hành dâng hương tại nhà tưởng niệm Bác Hồ, báo cáo với Bác về những hoạt động, thành tích của Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam và Tạp chí Kinh tế Môi trường trong năm 2022.

Đoàn tiến hành dâng hương tại Nhà tưởng niệm Bác Hồ.

Trong nửa đầu năm 2022, Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam cùng Tạp chí Kinh tế Môi trường đã tổ chức được nhiều hoạt động, sự kiện ý nghĩa.

Vào đầu năm, Tạp chí cùng VIASEE đã tổ chức hoạt động trồng cây tại Đền Gióng (Sóc Sơn – Hà Nội). Hội cũng đã tổ chức thành công khóa đào tạo xây dựng năng lực kinh tế tuần hoàn cho doanh nghiệp vào đầu tháng 7, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam.

Các Nhà báo, Phóng viên, Biên Tập viên đang làm việc tại Tạp chí Kinh tế Môi trường vẫn luôn nỗ lực hết mình, không ngừng trau dồi kỹ năng nghiệp vụ, phụng sự bạn đọc, mang đến những thông tin chất lượng nhất, ấn tượng nhất.

Trong năm nay, Tạp chí cũng đã ra mắt 2 văn phòng đại diện: Văn phòng đại diện miền Nam và Văn phòng đại diện miền Trung với hy vọng có thể mở rộng, lan tỏa hoạt động của Tạp chí Kinh tế Môi trường đến mọi nhà.

Đoàn lắng nghe kể chuyện về cuộc đời Bác, những câu chuyện gia đình, về bà Hoàng Thị Loan, thân mẫu của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đặc biệt trong thời gian tới, Tạp chí đã và đang nỗ lực tổ chức Giải Bóng đá Kinh tế Môi trường toàn quốc lần II – 2022 trên 3 miền Bắc – Trung – Nam kết hợp nhiều hoạt động xanh, hoạt động vì xã hội: trồng cây và trao quà, học bổng cho các em học sinh khó khăn. Đây là Giải bóng đá thường niên được tổ chức bởi Tạp chí Kinh tế Môi trường từ năm 2020.

Các hoạt động vì môi trường, các công tác xã hội luôn là kim chỉ nam trong các hoạt động của Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam, Tạp chí Kinh tế Môi trường. Nhân dịp về thăm quê Bác tại Nghệ An, đoàn cũng đã thăm quan khu di tích Làng Sen, nghe kể chuyện Bác Hồ, hiểu thêm về cuộc đời, nơi sinh ra và gắn bó tuổi thơ của nhà lãnh tụ vĩ đại dân tộc Việt Nam. Thăm quan nhà cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, nhà cụ Hoàng Xuân Đường, nghe những câu chuyện kể về Bác Hồ.

Đoàn thăm quan ngôi nhà gắn liền 5 năm tuổi thơ của Bác Hồ.

Đoàn công tác Tạp chí Kinh tế Môi trường, Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam chụp ảnh lưu niệm.

Đoàn công tác Tạp chí Kinh tế Môi trường, Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam cũng xin hứa sẽ hoàn thành thật tốt các nhiệm vụ, công việc trong thời gian tới, luôn giữ “tâm sáng, lòng trong, bút sắc”, hoàn thành tốt sứ mệnh lan truyền thông điệp về kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững, đóng góp xứng đáng cho sự phát triển của nước Việt Nam hôm nay và mai sau.

Linh Chi

Nguồn Kinh tế Môi trường: https://kinhtemoitruong.vn/doan-cong-tac-viasee-dang-huong-va-bao-cong-voi-bac-tai-nam-dan-nghe-an-69358.html