ĐOÀN CÔNG TÁC VĂN PHÒNG QUỐC HỘI TRI ÂN CÁC ANH HÙNG LIỆT SỸ TẠI QUẢNG TRỊ

Nhân dịp kỷ niệm ngày thương binh liệt sỹ 27/7/1947- 27/7/2020, ngày hôm nay 4.7, Đoàn công tác Văn phòng Quốc hội do Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thúy Chinh làm Trưởng đoàn đã đến tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn; Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Đường 9; và Khu di tích Quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị, thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Thị ở xã Hải Thượng, Huyện Hải Lăng.

 Bà Phạm Thúy Chinh, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và ông Hoàng Đức Thắng, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị, cùng Đoàn công tác dâng hương tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trăng liệt sỹ Quốc gia Đường 9.

Bà Phạm Thúy Chinh, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và ông Hoàng Đức Thắng, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị, cùng Đoàn công tác dâng hương tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trăng liệt sỹ Quốc gia Đường 9.

Trong không khí linh thiêng tại nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn; Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Đường 9, và Khu di tịch lịch sử đặc biệt Quốc gia Thành cổ Quảng Trị bà Phạm Thúy Chinh, Phó Chủ nhiệm văn phòng Quốc hội, cùng Đoàn công tác đã đặt vòng hoa, dâng hương tại các đài tưởng niệm và đến các phần mộ các Anh hùng liệt sỹ để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và tự do, hạnh phúc của nhân dân.

Trải qua những năm tháng oanh liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ, bao bom đạn hủy diệt của kẻ thù, các anh đã ngã xuống để cho đất nước thống nhất, non sông thu về một mối và trở thành huyền thoại trong lịch sử đất nước cũng như trong tâm thức dân tộc Việt Nam và cả trong lòng bạn bè thế giới.

Nghĩa Trang liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn và Đường 9; hiện là nơi yên nghỉ của hàng vạn liệt sỹ hi sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và trong lúc làm nhiệm vụ Quốc tế hi sinh tại nước bạn Lào. Khu di tích lịch sử đặc biệt Quốc gia Thành Cổ Quảng Trị, nơi ghi dấu trong cuộc 81 ngày đêm lịch sử chiến đấu để bảo vệ Thành Cổ và Thị xã Quảng Trị, một biểu tượng sáng ngời về tinh thần chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do cho Tổ quốc.

Cùng ngày, bà Phạm Thúy Chinh, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, cùng Đoàn công tác cũng đã đến thăm hỏi và tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Thị ở xã Hải Thượng, Huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

Bà Phạm Thúy Chinh, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, trao 100 triệu đồng cho các gia đình thân nhân liệt sỹ và các gia đình có công với cách mạng nhân dịp 27/7.

Mẹ Lê Thị Thị là bà Mẹ Việt Nam Anh hùng do Văn Phòng Quốc hội nhận phụng dưỡng trong những năm qua. Nhân dịp này, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thúy Chinh cùng Đoàn công tác cũng đã trao tặng 100 triệu đồng cho các gia đình thương binh liệt sỹ, gia đình người có công với cách mạng./.

Võ Linh

Nguồn Quốc Hội: http://quochoi.vn/tintuc/pages/tin-hoat-dong-van-phong-quoc-hoi.aspx?itemid=46843