Đoàn công tác Ủy ban Biên giới quốc gia làm việc tại tỉnh An Giang

Từ ngày 19 đến 20-7, Đoàn công tác Ủy ban Biên giới Quốc gia (UBBGQG) do đồng chí Phùng Thế Long, Phó Chủ nhiệm UBBGQG, Bộ Ngoại giao dẫn đầu đã tiến hành khảo sát tình hình quản lý biên giới, định hướng phát triển hệ thống cửa khẩu biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia, tình hình công tác phân giới cắm mốc của tỉnh An Giang.

Đoàn công tác làm việc tại cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang. Ảnh: Chiến Khu

Đoàn công tác làm việc tại cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang. Ảnh: Chiến Khu

Biên giới An Giang dài gần 100 km, có 2 cửa khẩu quốc tế, 2 cửa khẩu chính, 1 cửa khẩu phụ. Thời gian qua, An Giang luôn chú trọng đến công tác cửa khẩu; nhiều cơ chế, chính sách mới được ban hành nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất - nhập cảnh, phương tiện và hàng hóa xuất - nhập khẩu được thuận lợi. Tuy nhiên, việc đầu tư cho hệ thống cửa khẩu trên địa bàn tỉnh vẫn còn hạn chế. Trước thực tế đó, tỉnh An Giang kiến nghị với Trung ương cho phép nâng cấp cửa khẩu đường bộ Vĩnh Xương, cửa khẩu Khánh Bình lên cửa khẩu quốc tế.

Về công tác phân giới cắm mốc, tính đến nay, thực hiện công tác phân giới cắm mốc, hai bên đã xác định và xây dựng xong 35/46 mốc chính, 92 mốc phụ, 63 cọc dấu, cắm 152 điểm đặc trưng trên đường biên giới, phân giới được 73,517 km.

Đoàn công tác đã tiến hành khảo sát thực địa tại cửa khẩu Vĩnh Xương, biên giới xã Phú Hữu và Nhơn Hội, khảo sát khu vực Chóp Nón (từ mốc 241 – 245), khu vực rạch Bình Ghi (mốc 247-253); làm việc với Đoàn công tác liên ngành tại Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình; khảo sát nâng cấp cửa khẩu đường bộ Vĩnh Xương, cửa khẩu Khánh Bình lên cửa khẩu quốc tế.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phùng Thế Long cho rằng, với vị trí tương đối thuận lợi, khoảng cách các cửa khẩu phân bổ tương đối đồng đều và nhận được sự quan tâm của Chính phủ, An Giang có nhiều thuận lợi trong việc phát triển hệ thống cửa khẩu và đã ghi nhận những kết quả rất khả quan. Đối với những khó khăn, kiến nghị của tỉnh An Giang, đồng chi Phó Chủ nhiệm UBBGQG cho biết sẽ ghi nhận và tổng hợp trình Bộ Ngoại giao, Chính phủ xem xét.

Chiến Khu

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/doan-cong-tac-uy-ban-bien-gioi-quoc-gia-lam-viec-tai-tinh-an-giang-post431013.html