Đoàn công tác TP Hà Nội thăm, làm việc tại tỉnh Tuyên Quang

kinhtedothi - Thực hiện Kế hoạch hoạt động đối ngoại với các tỉnh, thành ủy năm 2019 của Đảng bộ Hà Nội, từ ngày 24 - 25/4, đoàn công tác TP Hà Nội do Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng dẫn đầu thăm, làm việc tại tỉnh Tuyên Quang.

Trong chương trình làm việc, TP Hà Nội đã trao tặng tỉnh Tuyên Quang 3 tỷ đồng hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo của tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng cùng đoàn công tác trao tặng 3 tỷ đồng cho Quỹ an sinh xã hội tỉnh Tuyên Quang.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng cùng đoàn công tác trao tặng 3 tỷ đồng cho Quỹ an sinh xã hội tỉnh Tuyên Quang.

Trong buổi chiều 24/4, thừa ủy quyền của trưởng đoàn công tác, đoàn do Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn dẫn đầu đã đến dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào (huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang); trao tặng bò sinh sản và hỗ trợ xây dựng nhà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Kim Quan, huyện Yên Sơn. Cùng tham gia đoàn công tác có Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý.

Theo đó, tại di tích lán Nà Nưa thuộc Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã làm việc từ cuối tháng 5 - 22/8/1945 để chuẩn bị lãnh đạo cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng tháng Tám năm 1945, các đồng chí trong đoàn công tác đã dâng hương, dâng hoa, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của Bác đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Đồng thời, nguyện mãi học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách trong sáng của Bác và ra sức phấn đấu, xây dựng nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh như Bác hằng mong muốn.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn cùng các đồng chí trong đoàn công tác dâng hương tại di tích lán Nà Nưa thuộc Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào.

Tiếp đó, đoàn công tác TP Hà Nội đã đến xã Kim Quan, vùng đất thuộc an toàn khu huyện Yên Sơn - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Trường Chinh, Thủ tướng Phạm Văn Đồng cùng nhiều cơ quan Trung ương ở và làm việc trong thời gian kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, từ cuối năm 1953 đến tháng 8/1954.

Tại đây, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn và Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý đã trao tặng 40 triệu đồng hỗ trợ một hộ gia đình xây dựng nhà ở, trao tặng bò sinh sản cho 5 hộ gia đình với tổng giá trị quà tặng 100 triệu đồng.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn và Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý trao tặng bò sinh sản cho 5 hộ gia đình tại xã Kim Quan.

Thay mặt lãnh đạo TP Hà Nội, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn khẳng định, những món quà trao tặng các hộ dân ngày hôm nay thể hiện tình cảm, sự động viên của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân, lực lượng vũ trang thủ đô Hà Nội. Đồng thời, mong muốn các hộ dân tiếp tục nỗ lực, cố gắng để phát triển kinh tế gia đình, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh của địa phương.

Sáng mai (25/4), đoàn công tác TP Hà Nội sẽ làm việc với Tỉnh ủy Tuyên Quang để trao đổi về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; về tình hình lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương; trao đổi những vấn đề TP Hà Nội và tỉnh Tuyên Quang cùng quan tâm hợp tác, góp phần phát triển kinh tế - xã hội 2 địa phương.

Trần Long

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/doan-cong-tac-tp-ha-noi-tham-lam-viec-tai-tinh-tuyen-quang-341673.html