Đoàn công tác Tổng cục Kỹ thuật làm việc tại Quân đoàn 3

Ngày 10-9, tại thành phố Pleiku (tỉnh Gia Lai), Đoàn công tác Tổng cục Kỹ thuật do Thiếu tướng Trần Minh Đức, Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật làm trưởng đoàn đã làm việc với Quân đoàn 3.

Theo báo cáo của Quân đoàn 3, công tác kỹ thuật của đơn vị 9 tháng đầu năm 2020 đã được triển khai toàn diện và đạt nhiều kết quả tích cực, bảo đảm đầy đủ, kịp thời vũ khí, trang bị, kỹ thuật cho các nhiệm vụ. Phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật phát triển rộng khắp, toàn quân đoàn có 44 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, 1 đề tài khoa học được các cấp công nhận và ứng dụng rộng rãi trong thực tiễn; duy trì thường xuyên công tác kiểm định an toàn kỹ thuật xe ô tô quân sự trên địa bàn Tây Nguyên với hơn 700 lượt xe quân sự…

 Thiếu tướng Trần Minh Đức kiểm tra công tác kỹ thuật tại Kho Z9 (Cục Kỹ thuật Quân đoàn 3).

Thiếu tướng Trần Minh Đức kiểm tra công tác kỹ thuật tại Kho Z9 (Cục Kỹ thuật Quân đoàn 3).

Sau khi kiểm tra thực tế tại các đơn vị và nghe lãnh đạo Quân đoàn 3 báo cáo, thay mặt đoàn công tác, Thiếu tướng Trần Minh Đức đã ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích nổi bật của đơn vị trong xây dựng ngành kỹ thuật. Đồng chí cũng yêu cầu trong thời gian tới, Quân đoàn 3 cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác kỹ thuật năm 2020; bảo đảm đầy đủ, kịp thời, đồng bộ vũ khí, trang bị, kỹ thuật cho các nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập; tích cực nghiên cứu, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý kỹ thuật; tổ chức thực hiện nghiêm các hướng dẫn của Ban Chỉ đạo 50 Bộ Quốc phòng về Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”, gắn với Phong trào Thi đua Quyết thắng và các phong trào khác của đơn vị.

Tin, ảnh: ANH SƠN - CHU HOÀI

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/doan-cong-tac-tong-cuc-ky-thuat-lam-viec-tai-quan-doan-3-634819