Đoàn công tác Tổng cục Hậu cần thăm, tặng quà tại bệnh viện huyện Mường May

QĐND Online- Sáng 25-12, đoàn công tác của Tổng cục Hậu cần (TCHC) Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam do Thiếu tướng Nguyễn Văn Cường, Phó chính ủy Tổng cục làm trưởng đoàn đã đến thăm, kiểm tra hoạt động khám, chữa bệnh chung giữa quân đội Việt Nam-Lào tại Bệnh viện huyện Mường May, tỉnh Phongsaly (CHDCND Lào).

Tại đây, thay mặt lãnh đạo, chỉ huy TCHC QĐND Việt Nam, Thiếu tướng Nguyễn Văn Cường đã trao 10 suất quà, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng tặng các đối tượng chính sách đặc biệt của địa phương.

 Đoàn công tác trao quà của TCHC QĐND Việt Nam tặng các gia đình chính sách đặc biệt huyện Mường May.

Đoàn công tác trao quà của TCHC QĐND Việt Nam tặng các gia đình chính sách đặc biệt huyện Mường May.

Sau khi nghe đại diện lực lượng quân y hai nước đang triển khai chương trình khám chữa bệnh chung tại đây báo cáo tình hình, kết quả công việc, Thiếu tướng Nguyễn Văn Cường đã biểu dương nỗ lực, tinh thần trách nhiệm, sự phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả, tổ chức đăng ký, khám, cấp thuốc hợp lý, khoa học của đội ngũ cán bộ, bác sĩ, nhân viên quân y hai bên. Đặc biệt, đồng chí đã khen ngợi kíp làm việc của Thượng tá, Thạc sĩ Nguyễn Dũng, khoa Quốc tế (Bệnh viện Trung ương Quân đội 108) đã tổ chức cấp cứu kịp thời, cứu sống bệnh nhân Thào Hương, 36 tuổi bị tâm phế mãn, suy tim dọa phù phổi cấp, suy thận, suy gan, vào viện trong tình trạng khó thở, tím tái, vô niệu, sau đó bàn giao cho lực lượng y tế địa phương tiếp tục điều trị.

Đoàn công tác kiểm tra hoạt động khám bệnh của các thầy thuốc Việt Nam-Lào tại Bệnh viện huyện Mường May.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Cường cũng biểu dương, chúc mừng kíp làm việc của Đại úy, Thạc sĩ Nguyễn Văn Thái, khoa Sản (Bệnh viện Trung ương Quân đội 108) đã đỡ đẻ thành công ca đẻ sinh đôi cho sản phụ Po Dơ, 38 tuổi, bản Piềng Luồng (huyện Mường May). Sau đó, mặc dù trang thiết bị còn thiếu thốn, chưa kịp triển khai, song ê kíp đã kịp thời tổ chức hô hấp, hồi sức, cứu sống cháu bé thứ hai bị ngạt, có biểu hiện không hô hấp, nhịp tim rời rạc, sau đó làm thủ tục chuyển sang bệnh viện của tỉnh Điện Biên (Việt Nam) bảo đảm an toàn. Đến nay, qua kiểm tra, sức khỏe của cháu bé sơ sinh đã dần ổn định.

Tin, ảnh: VĂN CHIỂN (từ Phongsaly- CHDCND Lào)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/doan-cong-tac-tong-cuc-hau-can-tham-tang-qua-tai-benh-vien-huyen-muong-may-606180