Đoàn công tác Tổng cục Hậu cần (QĐND Lào) thăm và làm việc với Bộ CHQS tỉnh

Chiều 25/9, Đoàn công tác Tổng cục Hậu cần (QĐND Lào) do Trung tướng Vông - Khăm Phôm-mạ-kon, Chủ nhiệm Tổng cục, làm Trưởng đoàn, đến thăm, trao đổi kinh nghiệm công với tại Bộ CHQS tỉnh. Báo Quảng Ninh điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Tiếp và làm việc với đoàn có Thiếu tướng Lê Hồng Dũng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần (QĐND Việt Nam); lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 3, Bộ CHQS tỉnh.

Đoàn công tác Tổng cục Hậu cần (QĐND Lào) đến thăm và làm việc tại Bộ CHQS tỉnh.

Đoàn công tác Tổng cục Hậu cần (QĐND Lào) đến thăm và làm việc tại Bộ CHQS tỉnh.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh thông tin tới đoàn về truyền thống, kết quả thực hiện công tác quốc phòng, quân sự địa phương trong thời gian qua của LLVT tỉnh, đặc biệt nhấn mạnh nhiệm vụ công tác hậu cần của LLVT tỉnh. Theo đó, Bộ CHQS tỉnh đã duy trì nghiêm các chế độ hậu cần sẵn sàng chiến đấu; bảo đảm kịp thời cho các nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu đột xuất, ưu tiên các đơn vị làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới và các địa bàn trọng điểm về QP-AN; rà soát, bổ sung văn kiện hậu cần tác chiến, tăng cường huấn luyện, diễn tập nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu cơ động, bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện thường xuyên và đột xuất, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; bảo đảm tốt hậu cần cho diễn tập các cấp nhằm hoàn thiện các phương án bảo đảm...

Tại buổi làm việc, hai bên đã tập trung thảo luận xây dựng tiềm lực thế trận, tiềm lực hậu cần khu vực phòng thủ cấp tỉnh, huyện; bồi dưỡng, giáo dục kiến thức QP-AN cho các đối tượng; công tác tăng gia, sản xuất, bảo đảm đời sống của cán bộ, chiến sĩ trong LLVT tỉnh…

Quang cảnh buổi trao đổi.

Thay mặt đoàn công tác, Trung tướng Vông- Khăm Phôm-mạ-kon cảm ơn sự giúp đỡ của Tổng cục Hậu cần (QĐND Việt Nam) và Bộ CHQS tỉnh đã quan tâm, tạo điều kiện để đoàn công tác hoàn thành chuyến nghiên cứu thực tế.

Đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần (QĐND Lào) đánh giá cao kết quả mà Bộ CHQS tỉnh đạt được trong thời gian qua, nhất là xây dựng khu vực phòng thủ cấp tỉnh, huyện ngày càng vững chắc, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới... Đây là kinh nghiệm quý để đoàn cán bộ Tổng cục Hậu cần (QĐND Lào) vận dụng vào thực tiễn, đồng thời tăng cường hiểu biết, gắn bó giữa quân đội 2 nước, xây dựng tình đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Văn Đảm (Bộ CHQS tỉnh)

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/chinh-tri/201909/doan-cong-tac-tong-cuc-hau-can-qdnd-lao-tham-va-lam-viec-voi-bo-chqs-tinh-2455401/