Đoàn công tác Tổng cục Chính trị làm việc tại Quảng Ngãi

Chiều 10-2, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Đoàn công tác đã có buổi làm việc, kiểm tra tại Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi.

Tại buổi làm việc, Thượng tướng Trần Quang Phương cùng đoàn công tác đã nghe đại diện Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi báo cáo kết nhiệm vụ quân sự, quốc phòng chủ yếu đầu năm 2020. Nổi bật là lực lượng vũ trang tỉnh đã tổ chức trực sẵn sàng chiến đấu, duy trì nghiêm kỷ luật trong dịp tết nguyên đán Canh Tý; phối hợp với Công an, Biên phòng tổ chức tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội; chăm lo đời sống bộ đội; trao gần 1 nghìn suất quà tặng đối tượng người có công, dân quân tự vệ, dự bị động viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với gần 2,5 tỉ đồng,.. Cơ quan quân sự các cấp tham mưu cho địa phương làm tốt công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và phòng chống dịch hô hấp cấp do chủng mới virus Corona. Chất lượng thanh niên về sức khỏe, văn hóa tăng so với năm trước; thanh niên có trình độ Đại học, cao đẳng, trung cấp đạt 13% quân số; thanh niên người đồng bào dân tộc Hre, KDong, Co chiếm tỷ lệ gần 20%...

 Thượng tướng Trần Quang Phương làm việc tại Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi.

Thượng tướng Trần Quang Phương làm việc tại Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi.

Thượng tướng Trần Quang Phương kiểm tra Trung đoàn bộ binh 887.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thượng tướng Trần Quang Phương biểu dương những nỗ lực của LLVT tỉnh Quảng Ngãi trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trọng tâm đầu năm 2020. Đồng chí Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị nhấn mạnh, Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục tham mưu để lãnh đạo, chính quyền tỉnh tổ chức tốt Lễ giao nhận quân năm 2020 theo đúng chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, bảo đảm nhanh gọn, an toàn. Đối với Trung đoàn bộ binh 887, đơn vị huấn luyện chiến sĩ mới cần bổ sung đội ngũ cán bộ chỉ huy, cán bộ huấn luyện phù hợp với tình hình thực tế; chuẩn bị tốt cơ sở vật chất; đẩy mạnh tăng gia sản xuất… Các cơ quan, đơn vị tăng cường giáo dục cán bộ, chiến sĩ cảnh giác phòng ngừa dịch viêm đường hô hấp cấp nCoV chủng mới; tổ chức quân y phối hợp với y tế địa phương kiểm tra nhanh sức khỏe, thân nhiệt thanh niên nhập ngũ nhằm phát hiện bệnh nhằm tránh lây lan trong đơn vị; bố trí khu vực cách ly với đầy đủ trang bị, phương tiện sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân và người nghi nhiễm bệnh để kịp thời cứu chữa...

Tin, ảnh: TÙNG LÂM

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/doan-cong-tac-tong-cuc-chinh-tri-lam-viec-tai-quang-ngai-609718