Đoàn công tác tỉnh Quảng Ninh thăm và làm việc tại tỉnh Sơn La

Trong các ngày từ 26 đến 28/11, Đoàn công tác của tỉnh Quảng Ninh do đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn, đã đến thăm, làm việc và trao đổi kinh nghiệm với một số địa phương của tỉnh Sơn La trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp.

Cùng đi có đồng chí Bùi Văn Khắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và một số doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Tiếp và làm việc với Đoàn, về phía tỉnh Sơn La có đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh Sơn La.

Quang cảnh buổi làm việc.

Quang cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đã báo cáo tóm tắt một số những thành tựu đạt được của Sơn La thời gian qua, nhất là trong lĩnh vực phát triển sản xuất, canh tác nông nghiệp. Theo đó, để đạt được tái cơ cấu ngành nông nghiệp, Sơn La đặc biệt chú trọng đến lĩnh vực trồng trọt. Để việc trồng trọt mang lại hiệu quả, tạo ra đòn bẩy thúc đẩy ngành nông nghiệp, tỉnh đã tập trung khảo sát điều kiện tự nhiên, xác định tính thích nghi của các loại cây trồng, từ đó đánh giá thực trạng để đưa ra định hướng phát triển…

Sau khi nghe phát biểu ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, các đồng chí trong đoàn công tác của tỉnh Quảng Ninh đã trực tiếp trao đổi, tìm hiểu việc chuyển đổi đất lâm nghiệp sang cây ăn quả; cơ chế khuyến khích người dân tham gia HTX, nguồn lực hỗ trợ và cách làm mới trong việc thay đổi nhận thức, xác định hướng đi và gắn với lợi ích của chính người dân…

Đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh, phát biểu tại buổi làm việc.

Tại hội nghị, đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu và những chia sẻ, trao đổi nhiều kinh nghiệm được đúc kết từ thực tiễn thời gian qua. Nhiều ý kiến của lãnh đạo tỉnh Sơn La là bài học quý để Quảng Ninh định vị lại ngành nông nghiệp, xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp hơn, tích cực hơn trong tuyên truyền vận động nhằm nâng cao hơn nữa ý thức của người dân trong sản xuất, canh tác và chế biến các sản phẩm nông nghiệp…

Trước đó, Đoàn công tác của tỉnh Quảng Ninh cũng đã trực tiếp đến thăm nhà máy thủy điện Sơn La. Đồng thời, thăm nhà máy chế biến hoa quả tươi và thảo dược Vân Hồ có mức đầu tư giai đoạn 1 là 1.200 tỷ đồng, công suất chế biến 300 tấn rau, hoa quả, thảo dược; giải quyết được 15.000 ha vùng nguyên liệu.

Đoàn công tác của tỉnh Quảng Ninh thăm các mô hình trồng cây ăn quả tại huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Đoàn công tác của tỉnh Quảng Ninh cũng đi thăm các mô hình trồng cây ăn quả tại các huyện Vân Hồ, Mộc Châu và huyện Mai Sơn. Đây là những mô hình đang được nhân rộng trên địa bàn tỉnh Sơn La, nhiều mô hình đã mang lại hiệu quả giá trị kinh tế cao từ 600 triệu đến hơn 1 tỷ đồng trên một ha.

Cùng ngày, Đoàn công tác của tỉnh Quảng Ninh đã đến thắp hương tưởng niệm tại Đền thờ Bác Hồ và nhà tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ nhà tù Sơn La.

Phạm Hải

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/chinh-tri/202011/doan-cong-tac-tinh-quang-ninh-tham-va-lam-viec-tai-tinh-son-la-2511115/