Đoàn công tác Thanh tra Chính phủ Lào thăm làm việc tại tỉnh Cao Bằng

Ngày 3/12, Đoàn cán bộ Thanh tra Chính phủ Lào do ông Khăm Phăn Li - Phung, Phó Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu và Tạp chí Thanh tra Lào làm Trưởng đoàn đã làm việc với Thanh tra tỉnh Cao Bằng, trao đổi kinh nghiệm trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Đoàn công tác Thanh tra Chính phủ Lào chụp ảnh lưu niệm với Thanh tra tỉnh Cao Bằng

Quang cảnh buổi trao đổi kinh nghiệm giữa Đoàn công tác Thanh tra Chính phủ Lào và Thanh tra tỉnh Cao Bằng

Cùng dự buổi làm việc có ông Nguyễn Hữu Lộc - Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế - Thanh tra Chính phủ Việt Nam.

Về phía tỉnh Cao Bằng tiếp và làm việc với Đoàn có ông Hoàng Tiến Khang - Chánh Thanh tra tỉnh và các Phó Chánh Thanh tra tỉnh.

Ông Hoàng Tiến Khang - Chánh Thanh tra tỉnh Cao Bằng phát biểu tại buổi làm việc

Thay mặt ngành Thanh tra tỉnh Cao Bằng, ông Hoàng Tiến Khang, Chánh Thanh tra tỉnh nhiệt liệt chào mừng Đoàn công tác Thanh tra Chính phủ Lào sang thăm và làm việc với Thanh tra tỉnh Cao Bằng.

Lãnh đạo Thanh tra tỉnh Cao Bằng mong muốn, chuyến thăm và làm việc lần này của Đoàn cán bộ Thanh tra Chính phủ Lào là biểu hiện sinh động của tình đoàn kết, hữu nghị và mối quan hệ hợp tác tốt đẹp, hiệu quả và thiết thực giữa hai cơ quan thanh tra, là cơ hội quý báu để hai bên tiếp tục trao đổi, thảo luận về kinh nghiệm và thực tiễn tốt trong chỉ đạo, điều hành công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, hiệu lực quản lý Nhà nước của mỗi Chính phủ, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào ngày càng bền vững.

Ông Khăm Phăn Li-Phung - Phó Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu và Tạp chí Thanh tra Lào phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Khăm Phăn Li- Phung cảm ơn sự đón tiếp chu đáo, trọng thị, thắm tình đồng chí, anh em của Thanh tra tỉnh Cao Bằng dành cho Đoàn công tác Thanh tra Chính phủ Lào và khẳng định "Thanh tra Chính phủ Lào luôn luôn coi trọng mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa Việt Nam và Lào nói chung và cơ quan thanh tra hai nước, hai tỉnh nói riêng và mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam ngày càng sâu sắc hơn".

Tại buổi làm việc, ông Hoàng Tiến Khang đã thông tin với Đoàn một số nội dung khái quát về tình hình kinh tế - xã hội, tiềm năng thế mạnh của tỉnh Cao Bằng về phát triển du lịch thương mại và khai thác chế biến khoáng sản, kinh tế cửa khẩu, nông nghiệp hữu cơ.

Thông báo kết quả về hoạt động chỉ đạo, điều hành công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng của Thanh tra tỉnh thời gian qua.

Thời gian tới, Thanh tra tỉnh tiếp tục thực hiện hiệu quả các cuộc thanh tra chuyên đề; tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra, nhất là công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Tại buổi làm việc, hai bên đã cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm trên một số lĩnh vực: Thanh tra; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng cũng như trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động công tác thanh tra. Hai bên hy vọng trong thời gian tới sẽ tiếp tục phát huy những kết quả, kinhnghiệm và thực tiễn tốt mà cả hai bên đã chia sẻ và học hỏi lẫn nhau để cùng nhau thực hiện tốt nhiệm vụ thanh tra.

Trung Hà

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/thanh-tra/hoat-dong-nganh/doan-cong-tac-thanh-tra-chinh-phu-lao-tham-lam-viec-tai-tinh-cao-bang_t114c1059n142002