Đoàn công tác số 4 hoàn thành thăm huyện đảo Trường Sa, nhà giàn DK1/8

Đoàn công tác số 4 do Chuẩn Đô đốc Phan Tuấn Hùng làm Trưởng đoàn trong chuyến thăm, làm việc ở các đảo thuộc quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1/8, hoàn thành nhiệm vụ trở về cập Cảng Quốc tế Cam Ranh.

Chuẩn Đô đốc Phan Tuấn Hùng, Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân thăm hỏi cán bộ, chiến sỹ ở các điểm đảo huyện Trường Sa. (Nguồn: baokhanhhoa)

Chuẩn Đô đốc Phan Tuấn Hùng, Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân thăm hỏi cán bộ, chiến sỹ ở các điểm đảo huyện Trường Sa. (Nguồn: baokhanhhoa)

Ngày 5/5, Đoàn công tác số 4 do Chuẩn Đô đốc Phan Tuấn Hùng, Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân làm Trưởng đoàn trong chuyến thăm và làm việc tại các đảo thuộc quần đảo Trường SaNhà giàn DK1/8, đã hoàn thành nhiệm vụ trở về cập Cảng Quốc tế Cam Ranh, kết thúc hành trình gần 10 ngày (từ ngày 26/4 đến 5/5).

Đoàn công tác đã cùng với quân, dân trên đảo làm lễ chào cờ, tổ chức dâng hương tại Tượng đài Tiết Chế Quốc Công Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn tại đảo Song Tử Tây - điểm đến đầu tiên trong hải trình; tổ chức lễ míttinh kỷ niệm 46 năm giải phóng quần đảo Trường Sa, giải phóng miền Nam thống nhất đất nước tại đảo Nam Yết và tổ chức Lễ tưởng niệm các cán bộ, chiến sỹ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh trong sự kiện ngày 14/3/1988 ở Trường Sa tại vùng biển, đảo Cô Lin, Len Đao, Gạc Ma.

Bên cạnh đó, đoàn đã đến thăm, động viên cán bộ, chiến sỹ và nhân dân ở 11 đảo, điểm đảo thuộc huyện Trường Sa, gồm: Song Tử Tây, Đá Nam, Đá Thị, Sơn Ca, Nam Yết, Sinh Tồn, Cô Lin, Thuyền Chài, Đá Đông C, Đá Tây A, thị trấn Trường Sa và nhà giàn DK1/8.

Tại các điểm đến, Chuẩn Đô đốc Phan Tuấn Hùng, Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân biểu dương thành tích của quân, dân trên các đảo, điểm đảo và nhà giàn DK1/8 đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời yêu cầu thời gian tới các lực lượng trên đảo tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết thống nhất xây dựng đảo; tiếp tục theo dõi, nắm chắc tình hình trên không, trên biển, kịp thời báo cáo cấp trên, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống.

Cùng với đó, Trưởng đoàn công tác căn dặn lực lượng trên các đảo, điểm đảo cần làm tốt công tác cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ, giúp đỡ ngư dân vươn khơi bám biển, làm tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sắp đến.

Trong chuyến thăm, thay mặt chính quyền địa phương, ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã trao tặng Bằng khen cho đảo, điểm đảo vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác quốc phòng an ninh năm 2020. Sau mỗi buổi làm việc, đại diện các cơ quan, đơn vị đã trao tặng quà cho cán bộ, chiến sỹ Hải quân cùng các lực lượng đang công tác trên đảo. Tổng giá trị và hiện vật đoàn công tác trao tặng gần 4 tỷ đồng.

Kết thúc chuyến công tác, Bộ Tư lệnh hải quân đã tặng 13 kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo” và 94 huy hiệu “Chiến sỹ Trường Sa” cho các đại biểu tham gia chuyến công tác./.

Phan Sáu-Sỹ Tuyên-Thắng Trung (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/doan-cong-tac-so-4-hoan-thanh-tham-huyen-dao-truong-sa-nha-gian-dk18/710633.vnp