Đoàn công tác Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng thăm và làm việc tại Bộ tư lệnh Quân khu 1

Chiều 13-12, Đoàn công tác Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng (QUTƯ, BQP) do Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư QUTƯ, Bộ trưởng BQP dẫn đầu đến thăm và làm việc tại Bộ tư lệnh Quân khu 1.

Cùng tham gia đoàn có các đồng chí: Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ QUTƯ, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ QUTƯ, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng BQP; Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng BQP; Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó tổng Tham mưu trưởng; cùng chỉ huy các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng.

Đón đoàn có các đồng chí trong Đảng ủy Bộ tư lệnh Quân khu 1 và lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên.

 Cán bộ chủ chốt Quân khu 1 đón Đại tướng Ngô Xuân Lịch và các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng.

Cán bộ chủ chốt Quân khu 1 đón Đại tướng Ngô Xuân Lịch và các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Bộ tư lệnh Quân khu 1 và lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên đã báo cáo khái quát với đoàn về kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng (QS, QP) năm 2019 của LLVT Quân khu 1 nói chung và tỉnh Thái Nguyên nói riêng cũng như công tác chuẩn bị cho các hoạt động nhân kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Theo đó, từ đầu năm đến nay, Đảng ủy Quân khu 1 đã quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của QUTƯ, BQP; triển khai toàn diện các mặt công tác, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Cơ quan quân sự các cấp chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương và thực hiện có hiệu quả công tác QS, QP. Nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và khu vực phòng thủ được củng cố ngày càng vững chắc; giữ vững chủ quyền biên giới, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Chất lượng huấn luyện, diễn tập của LLVT quân khu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật có nhiều chuyển biến, tiến bộ, các vụ việc giảm nhiều so với năm 2018. Tình hình tư tưởng của LLVT Quân khu 1 luôn ổn định, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch và các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng trao đổi với đội ngũ cán bộ chủ chốt Quân khu 1.

Theo đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, từ đầu năm 2019 đến nay, cùng với hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, cấp ủy, chính quyền, LLVT và nhân dân các địa phương đã và đang làm tốt mọi công tác chuẩn bị cho các hoạt động tri ân, về nguồn nhân kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam bảo đảm đúng kế hoạch.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch trao quà lưu niệm tặng tỉnh Thái Nguyên.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch và các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng chụp ảnh lưu niệm với cán bộ Quân khu 1 và lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên.

Kết luận buổi làm việc, Đại tướng Ngô Xuân Lịch bày tỏ sự vui mừng phấn khởi trước những kết quả đạt được trong triển khai thực hiện nhiệm vụ QS, QP thời gian qua của LLVT Quân khu 1 cũng như thành tựu trong phát triển KT-XH, củng cố quốc phòng, an ninh của tỉnh Thái Nguyên. Nhân dịp này, thay mặt QUTƯ, BQP, đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã biểu dương LLVT Quân khu 1 nói chung và tỉnh Thái Nguyên nói riêng đã triển khai hiệu quả nhiệm vụ QS, QP, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đại tướng Ngô Xuân Lịch cũng cảm ơn tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thái Nguyên thời gian qua đã tạo điều kiện mọi mặt để Bộ tư lệnh Quân khu 1 và LLVT tỉnh hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Bộ trưởng BQP mong muốn thời gian tới, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 1 tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai hiệu quả nhiệm vụ QS, QP và xây dựng khu vực phòng thủ các tỉnh trên địa bàn nói chung, tỉnh Thái Nguyên nói riêng ngày càng vững chắc.

Tin, ảnh: DUY HỒNG - TUẤN LINH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/doan-cong-tac-quan-uy-trung-uong-bo-quoc-phong-tham-va-lam-viec-tai-bo-tu-lenh-quan-khu-1-605206