Đoàn công tác Quân khu 3 thăm, kiểm tra và chúc Tết các đơn vị trên tuyến biên giới tỉnh Quảng Ninh

Trong 2 ngày (21 và 22-01) Đoàn công tác của Bộ tư lệnh Quân khu 3 do Trung tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 3 làm trưởng đoàn đã đi thăm, kiểm tra và chúc Tết các đơn vị trên tuyến biên giới tỉnh Quảng Ninh, Sư đoàn 395, Đoàn KT - QP 327, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh và Tổng công ty Đông Bắc (Bộ Quốc phòng).

Sau khi nghe lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, triển khai các dự án KT - QP và công tác bảo đảm mọi mặt cho cán bộ, chiến sỹ trong dịp Tết Kỷ Hợi, đồng chí Tư lệnh Quân khu 3 và đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra nơi ăn, ở, sinh hoạt, khu tăng gia sản xuất của một số đơn vị. Qua kiểm tra, đoàn công tác đánh giá, năm 2018, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng về công tác huấn luyện, SSCĐ. Nổi bật là: Duy trì nghiêm các chế độ tuần tra canh gác, trực SSCĐ; tích cực đổi mới nội dung, phương pháp, chương trình huấn luyện cho các đối tượng; tham gia hội thi, hội thao, diễn tập đạt kết quả cao; quản lý chặt chẽ vũ khí trang bị, kỹ thuật; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác vận động quần chúng, nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.

Trung tướng Vũ Hải Sản tặng quà cho các đơn vị trên địa bàn Quảng Ninh.

Phát biểu kết luận kiểm tra, Trung tướng Vũ Hải Sản ghi nhận, đánh giá cao kết quả mà các đơn vị đã đạt được trong thời gian qua, nhất là nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, tuyển quân, giữ vững an toàn vành đai biên giới. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Tư lệnh Quân khu 3 yêu cầu: Các đơn vị cần quán triệt, triển khai các chỉ thị, mệnh lệnh của trên, duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ; tăng cường công tác tuần tra, canh gác chặt chẽ, bảo đảm an toàn tuyệt đối, luyện tập các phương án bảo vệ các mục tiêu trọng điểm; chủ động về lực lượng, phương tiện, con người sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ đột xuất, phòng chống thiên tai, cháy nổ, cháy rừng; tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ các cấp, chuẩn bị chu đáo nơi ăn, ở, thao trường huấn luyện chiến sĩ mới; tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, chú trọng huấn luyện cơ bản, chuyên sâu, lấy huấn luyện thực hành là chính, bảo đảm thiết thực, vững chắc. Các đơn vị cần tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ; phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời xử lý các tình huống, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thăm hỏi, động viên, tặng quà thanh niên nhập ngũ, các đối tượng chính sách, người già neo đơn, viếng nghĩa trang liệt sĩ; tổ chức chặt chẽ các ca, kíp trực, SSCĐ cao, không để bất ngờ trong mọi tình huống...

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền dân tộc, Trung tướng Vũ Hải Sản tặng quà và gửi lời thăm hỏi ân cần, lời chúc mừng năm mới tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ các đơn vị.

Tin, ảnh: NGUYỄN THANH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/doan-cong-tac-quan-khu-3-tham-kiem-tra-va-chuc-tet-cac-don-vi-tren-tuyen-bien-gioi-tinh-quang-ninh-563021