Đoàn công tác Liên đoàn Bóng đá Việt Nam làm việc với Liên đoàn Bóng đá Quảng Ninh

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Quảng Ninh đã thông tin nhanh về phong trào bóng đá của tỉnh. Theo đó, trong vài năm trở lại đây, 2 câu lạc bộ bóng đá của Quảng Ninh là Than Quảng Ninh và Than – Khoáng sản Việt Nam đã thi đấu tích cực, đạt nhiều thành tích cao tại các giải trong nước, quốc tế. Đặc biệt, sự thành công của CLB Than Quảng Ninh đã góp phần không nhỏ trong việc quảng bá thương hiệu của tỉnh Quảng Ninh. Các giải đấu được các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh tổ chức thường xuyên, với chất lượng ngày càng cao, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân hâm mộ bóng đá tham gia tập luyện và thi đấu; việc đào tạo, bồi dưỡng lớp cầu thủ trẻ được quan tâm chú trọng; hệ thống cơ sở vật chất, sân bãi được đầu tư xây dựng; bộ máy của Liên đoàn Bóng đá Quảng Ninh được kiện toàn, hỗ trợ cho sự phát triển của bóng đá Quảng Ninh. Tỉnh hiện được đánh giá là một trong những địa phương đi đầu trong cả nước về sự phát triển của môn bóng đá.

Lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Quảng Ninh thông tin nhanh về phong trào bóng đá của tỉnh.

Lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Quảng Ninh thông tin nhanh về phong trào bóng đá của tỉnh.

Tại buổi làm việc, Liên đoàn Bóng đá Quảng Ninh mong muốn Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tạo cơ hội đưa một số giải đấu về tổ chức tại Quảng Ninh, từ đó giúp các vận động viên của tỉnh có cơ hội học tập, giao lưu, cọ xát để nâng cao trình độ chuyên môn cũng như thúc đẩy phong trào phát triển phong trào bóng đá , thu hút các nguồn lực xã hội đầu tư hỗ trợ cho bóng đá của tỉnh.

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam khẳng định luôn đồng hành hỗ trợ Quảng Ninh phát triển phong trào tại địa phương.

Thay mặt đoàn công tác, ông Trần Quốc Tuấn khẳng định, thời gian tới, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam sẽ hỗ trợ về đào tạo trọng tài, huấn luyện viên về kiến thức, kỹ năng chuyên môn, kinh nghiệm tổ chức giải đấu cho Quảng Ninh. Liên đoàn luôn đồng hành hỗ trợ phối hợp Liên đoàn Bóng đá Quảng Ninh phát triển phong trào tại địa phương và mong muốn tỉnh tiếp tục đào tạo phát hiện, bồi dưỡng các VĐV trẻ, tiềm năng để cung cấp cho các giải đấu; quan tâm đến phong trào bóng đá học đường, bóng đá trong cộng đồng. Riêng đối với CLB Than Quảng Ninh, nên tiếp tục có những cơ chế, chính sách, nguồn lực để đầu tư nâng cao chất lượng chuyên môn, để đội bóng tiếp tục thi đấu, cống hiến, mang về nhiều thành tích cao cho bóng đá Quảng Ninh nói riêng và Việt Nam nói chung.

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tặng quà lưu niệm cho Liên đoàn Bóng đá Quảng Ninh.

Mai Linh

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/the-thao/202006/doan-cong-tac-lien-doan-bong-da-viet-nam-lam-viec-voi-lien-doan-bong-da-quang-ninh-2489113/