Đoàn công tác Hội đồng Lý luận Trung ương làm việc với Thành ủy Cần Thơ

Ngày 24/7, Đoàn công tác của Hội đồng Lý luận Trung ương do Giáo sư, Tiến sỹ Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ nhiệm Chương trình nghiên cứu khoa học lý luận chính trị làm Trưởng đoàn, đã làm việc với Thành ủy Cần Thơ về Chương trình nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2030.

Quang cảnh buổi làm việc.

Quang cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ mong muốn: Hội đồng Lý luận Trung ương cần làm rõ con đường đi lên chủ nghĩa xã hội và mô hình xã hội chủ nghĩa của Việt Nam hiện nay, đặc biệt là mô hình phát triển kinh tế thị trường để tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và nhân dân có nhận thức đúng; vấn đề về xây dựng văn hóa mới, con người mới hiện nay cần xác định các tiêu chí phù hợp.

Đặc biệt, đối với nông nghiệp, nông thôn, nông dân hiện nay, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ kiến nghị cần quan tâm thực hiện tái cơ cấu theo hướng tăng quy mô sản xuất, giảm lực lượng lao động, chuyển lao động sản xuất nông nghiệp sang công nhân nông nghiệp để tạo việc làm ổn định và tăng thu nhập cho người dân. Hiện tại, hầu hết nông dân sản xuất lúa tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long có thu nhập rất thấp; bình quân tại thành phố Cần Thơ, mỗi hộ nông dân chỉ có 0,67 ha đất sản xuất, nếu sản xuất trúng mùa, trúng giá thì lợi nhuận cao nhất cũng chưa được 20 triệu đồng/năm, không đủ đảm bảo cuộc sống...

Đại diện các cơ quan chức năng của thành phố Cần Thơ kiến nghị Trung ương cần đầu tư nhiều hơn cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long về cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, tăng cường đầu tư phát triển bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang diễn ra ngày càng khốc liệt hiện nay; nghiên cứu xây dựng các cơ chế, chính sách về vấn đề liên kết vùng; nghiên cứu, xem xét về mặt lý luận và thực tiễn để tìm ra những giải pháp quan trọng nhất giúp Đồng bằng sông Cửu Long phát triển...

Tại buổi làm việc, Giáo sư, Tiến sỹ Tạ Ngọc Tấn đã ghi nhận và tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu để tổng hợp và xây dựng hệ thống các đề tài nghiên cứu; đồng thời đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư tiếp thu những ý tưởng, kiến nghị của các đại biểu trong việc bổ sung vào các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng...

Giáo sư, Tiến sỹ Tạ Ngọc Tấn chia sẻ, thành phố Cần Thơ và các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long có tiềm năng rất lớn trong phát triển sản xuất nông nghiệp, phục vu an ninh lương thực cho cả nước, nhưng còn gặp rất nhiều khó khăn về cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực thấp nhất cả nước; cơ sở dịch vụ, giao thông vận tải còn nhiều khó khăn, hạn chế. Cần Thơ và các tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long cũng như nhiều khu vực khác trên cả nước đều có các vấn đề mang tính phổ cập chung cần được nghiên cứu, giải quyết. Đó là các vấn đề như: Liên kết vùng; phân cấp phân quyền; giáo dục thanh thiếu niên, giáo dục các giá trị cốt lõi cho sinh viên các trường đại học từ tình yêu Tổ quốc, trách nhiệm với nhân dân; giáo dục lối sống có ý tưởng đối với thanh thiếu niên; tác động của biến đổi khí hậu đối với Việt Nam, trong đó khu vực Đồng bằng sông Cửu Long chịu ảnh hưởng khốc liệt và nặng nề nhất; quan hệ thương mại quốc tế... Đây là những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu những góp ý để xây dựng được cơ sở khoa học, cơ sở thực tiễn phục vụ quá trình hoạch định chính sách...

Tin, ảnh: Ngọc Thiện (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/thoi-su/doan-cong-tac-hoi-dong-ly-luan-trung-uong-lam-viec-voi-thanh-uy-can-tho-20200724175150927.htm