Đoàn công tác của VOV khảo sát, chuẩn bị mở Cơ quan thường trú tại Ấn Độ

Cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ấn Độ sẽ giúp thông tin về Ấn Độ và khu vực Nam Á tới với công chúng trong nước nhanh chóng, chính xác.

Đoàn công tác của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) do Phó Tổng Giám đốc Trần Minh Hùng dẫn đầu đang có chuyến công tác tại Ấn Độ nhằm khảo sát, chuẩn bị cho việc mở Cơ quan Thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ấn Độ.

 Đoàn công tác VOV làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ.

Đoàn công tác VOV làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ.

Chuyến công tác nhằm triển khai Đề án thành lập cơ quan thường trú VOV tại Ấn Độ, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, và dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào đầu năm 2020.

Trong khuôn khổ chuyến đi, đoàn công tác VOV đã có buổi làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ ở thủ đô New Delhi.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Trần Minh Hùng, Phó Tổng Giám đốc VOV nhấn mạnh, là một trong những đối tác lớn, bạn bè truyền thống của Việt Nam, Ấn Độ là một địa bàn thông tin quan trọng mà VOV hướng tới trong chiến lược xây dựng một cơ quan truyền thông quốc gia mạnh.

Cơ quan thường trú VOV tại Ấn Độ sẽ giúp thông tin về Ấn Độ và khu vực Nam Á tới với công chúng trong nước nhanh chóng, chính xác và toàn diện.

Cùng quan điểm này, Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Phạm Sanh Châu cho rằng, Ấn Độ là một trong ba quốc gia mà Việt Nam đã chính thức thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện. Điều này phản ánh mức độ tin cậy cùng tiềm năng hợp tác sâu rộng giữa hai nước.

Tuy nhiên, quan hệ hợp tác giữa hai bên đang phải đối mặt với không ít khó khăn. Đó là sự thiếu hụt thông tin về đất nước, con người của nhau; sự khó khăn về đi lại; những khác biệt về văn hóa, tôn giáo, tâm lý và thói quen…

Ông Phạm Sanh Châu khẳng định việc VOV mở cơ quan thường trú tại New Delhi thời gian tới sẽ giúp đưa thông tin tin chính xác, đầy đủ về đất nước và con người Ấn Độ tới với Việt Nam, mở ra nhiều cơ hội hợp tác, giao lưu giữa doanh nghiệp và nhân dân hai bên.

Đài Tiếng nói Việt Nam đã thiết lập cơ quan thường trú tại 12 quốc gia, trải dài cả 5 châu lục gồm: Nga, Trung Quốc, Nhật Bản, Pháp, Mỹ, Thái Lan, Ai Cập, Lào, Campuchia, Cộng hòa Séc, Australia, Indonesia./.

Phan Tùng/VOV1

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/dau-an-vov/doan-cong-tac-cua-vov-khao-sat-chuan-bi-mo-co-quan-thuong-tru-tai-an-do-950086.vov