Đoàn công tác của tỉnh BR-VT làm việc tại Thụy Sĩ

Như Báo Bà Rịa – Vũng Tàu đã đưa tin, từ ngày 3 đến 12-10, Đoàn công tác của tỉnh BR-VT do đồng chí Nguyễn Văn Trình, Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Đoàn có chuyến thăm, làm việc tại Pháp và Thụy Sĩ nhằm tìm hiểu, học tập kinh nghiệm phát triển khu công nghệ biển và các chính sách thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại 2 quốc gia này.

Đoàn được đón tiếp trọng thị tại trường Đại học Khoa học và Nghệ thuật Tây Bắc Thụy Sĩ.

Trong 2 ngày 4 và 5, tại Thụy Sĩ, Đoàn đã đến thăm Trường Đại học Khoa học và Nghệ thuật Tây Bắc Thụy Sĩ (FHNW) và được GS.TS Rolf Schaeren, Phó Giám đốc cùng các giảng viên làm công tác hỗ trợ Start-up của trường tiếp đón. Đoàn được nghe giới thiệu về trường, các chương trình kết nối của trường và các trường đại học với các công ty tại Thụy Sĩ, giúp sinh viên phát triển nghề nghiệp và tương lai.

Đồng chí Nguyễn Văn Trình, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các thành viên trong đoàn tìm hiểu mô hình hoạt động và các sản phẩm của Khu công nghệ cao Technopark Aargau.

Tại Khu công nghệ cao Technopark Aargau, Đoàn được giới thiệu về lịch sử và mô hình hoạt động của Technopark Aargau, là đối tác của các nhà tài trợ dự án khởi nghiệp sáng tạo, là nơi tạo ra các công ty khởi nghiệp tập trung vào khoa học công nghệ và nghiên cứu hỗ trợ chuyển giao mở rộng mạng lưới liên kết tạo môi trường sáng tạo cho thành lập công ty sáng tạo. Đoàn được nghe các báo cáo của chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ và sáng tạo, quản lý dự án báo cáo kinh nghiệm hoạt động hỗ trợ, tài trợ cho các dự án khởi nghiệp sáng tạo. Đoàn được tham quan Công ty Sintratec là công ty khởi nghiệp sáng tạo mạng máy in 3D; tìm hiểu kinh nghiệm và chính sách hỗ trợ xây dựng môi trường sinh thái khởi nghiệp để áp dụng thích hợp cho tỉnh.

Tại Viện Paul-Scherrer Institute, Đoàn được các nhà khoa học của Viện giới thiệu về hình thức liên kết hỗ trợ khởi nghiệp như từ Technopark đối với các ý tưởng sáng tạo trong nghiên cứu chuyên sâu, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ cao sử dụng máy gia tốc hạt lớn được chế tạo bởi Tổ chức nghiên cứu hạt nhân châu Âu (CERN).

TÂM THANH
(Từ Thụy Sĩ)

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/thoisu/201810/doan-cong-tac-cua-tinh-br-vt-lam-viec-tai-thuy-si-817412/