Đoàn công tác của Quốc hội thăm, chúc tết cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Hua Bum

Ngày 13-1, đoàn công tác của Quốc hội do đồng chí Phùng Quốc Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc tết cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Hua Bum, BĐBP Lai Châu. Cùng đi có đồng chí Giàng Páo Mỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu.

Đồng chí Phùng Quốc Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội thăm Đồn Biên phòng Hua Bum, BĐBP Lai Châu. Ảnh: Đức Duẩn

Đồng chí Phùng Quốc Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội thăm Đồn Biên phòng Hua Bum, BĐBP Lai Châu. Ảnh: Đức Duẩn

Thay mặt cán bộ, chiến sỹ đơn vị, Thiếu tá Nguyễn Bình Thắng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Hua Bum đã báo cáo với đoàn công tác của Quốc hội về tình hình biên giới, địa bàn, và kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị trong thời gian qua.

Đồn Biên phòng Hua Bum quản lý đoạn biên giới dài 24,671 km, gồm 7 mốc Quốc gia (trong đó có 4 mốc chính và 3 mốc phụ) tiếp giáp với huyện Kim Bình, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Địa bàn đơn vị phụ trách có 3 xã: Nậm Ban, Trung Chải, Hua Bum với 18 bản, dân số 1.109 hộ/5.635 khẩu, gồm 4 dân tộc sinh sống là Dao, Mông, Mảng và Hà Nhì.

3 xã biên giới do Đồn Biên phòng Hua Bum phụ trách, điện, đường, trường, trạm tuy đã được xây dựng cơ bản nhưng vẫn còn nhiều khó khăn; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân tuy đã được cải thiện, song vẫn còn nghèo nàn, lạc hậu, đặc biệt là dân tộc Mảng.

Đồng chí Phùng Quốc Hiển nói chuyện thân mật với cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Hua Bum. Ảnh: Đức Duẩn

Đồng chí Phùng Quốc Hiển tặng quà tết cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Hua Bum. Ảnh: Đức Duẩn

Để người dân trên địa bàn biên giới yên tâm vui Xuân, đón Tết Canh Tý, đơn vị duy trì đảm bảo quân số thường trực sẵn sàng chiến đấu; triển khai các biện pháp bảo vệ biên giới, địa bàn, đơn vị an toàn trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý. Chuẩn bị đảm bảo đầy đủ mọi tiêu chuẩn, chế độ cho cán bộ, chiến sỹ theo quy định. Ngoài ra, đơn vị còn trích quỹ từ nguồn tăng gia tại chỗ cho mỗi đồng chí ở lại trực tết 500 nghìn đồng để bổ sung thêm vào bữa ăn.

Đơn vị đã phối hợp với chính quyền địa phương 3 xã chọn 5 bản tổ chức cho nhân dân đón Tết theo chủ trương của tỉnh Lai Châu, gồm các bản: Chang Chảo Pá, Nậm Tảng, Nậm Vạc 1, Nậm Vản, Trung Chải 1, 2.

Sau khi nghe chỉ huy đơn vị báo cáo, đồng chí Phùng Quốc Hiển đã biểu dương những kết quả đạt được của đơn vị; cán bộ, chiến sỹ đã khắc phục khó khăn, bám dân, bám bản, bám địa bàn, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao cho. Đơn vị đã làm tốt công tác cứu hộ cứu nạn, bảo vệ rừng, thực hiện nhiều chương trình hỗ trợ đời sống nhân dân các dân tộc, đặc biệt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới của Tổ quốc.

Đồng chí Phùng Quốc Hiển tặng quà tết cho các gia đình chính sách,hộ nghèo thuộc xã Hua Bum. Ảnh: Đức Duẩn

Đồng chí Phùng Quốc Hiển thăm Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Hua Bum. Ảnh: Đức Duẩn

Nhân dịp này, đoàn công tác của Quốc hội cũng đã đi thăm, chúc Tết, tặng quà bà con nhân dân đang sinh sống tại các bản giáp biên; thăm, tặng quà cô, trò Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Hua Bum, huyện Nậm Nhùn.

Đức Duẩn

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/doan-cong-tac-cua-quoc-hoi-tham-chuc-tet-can-bo-chien-sy-don-bien-phong-hua-bum/