Đoàn công tác của Quốc hội làm việc với Tổng cục Thuế về thu ngân sách

Chiều 8/9, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển dẫn đầu đoàn công tác đã có buổi làm việc với Tổng cục Thuế về công tác triển khai kế hoạch tài chính 5 năm và tình hình thu ngân sách giai đoạn 2016- 2019 cũng như 8 tháng đầu năm 2020. Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà dự buổi làm việc.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển (đứng) phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Nhật Minh.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển (đứng) phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Nhật Minh.

Cơ cấu thu ngân sách ngày càng bền vững

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Cao Anh Tuấn - Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết, thu ngân sách nhà nước trong 4 năm (2016 - 2019) đạt 5.384 nghìn tỷ đồng, bằng 77,3% mục tiêu kế hoạch cả giai đoạn 2016 - 2020. Trong đó, tổng thu cơ quan thuế quản lý (không bao gồm thu từ thoái vốn) giai đoạn 2016 - 2019 đạt 4.356,9 nghìn tỷ đồng, vượt 8,5% dự toán; tăng trưởng thu bình quân 11,8%/năm.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết, với việc triển khai quyết liệt các giải pháp công tác quản lý thu, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế, quản lý chặt chẽ công tác đăng ký, kê khai, nộp thuế, tăng cường thanh tra, kiểm tra, chống thất thu... và quản lý chặt chẽ nợ đọng thuế, từ đó đạt được những chuyển biến tích cực cả về quy mô, tốc độ và cơ cấu thu trong giai đoạn 2016 - 2019.

Cụ thể, quy mô thu ngân sách của năm 2019 đã gấp 1,55 lần so với năm 2015, trong đó thu ngân sách nhà nước do cơ quan thuế quản lý gấp 1,56 lần. Tốc độ tăng trưởng thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2019 bình quân đạt 11,6%/năm trong đó thu ngân sách nhà nước do cơ quan thuế quản lý tăng 11,8%/năm.

Về tỷ lệ huy động thu ngân sách, báo cáo cho thấy tỷ lệ huy động ngân sách nhà nước trên thu nhập bình quân đầu người (GDP) bình quân giai đoạn 2016 - 2019 đạt 25,5% GDP. Trong đó, tỷ lệ huy động từ thuế, phí, lệ phí đạt 21,2% GDP; cao hơn mục tiêu đề ra theo Nghị quyết số 25/2016/QH14 (mục tiêu tỷ lệ huy động vào NSNN không thấp hơn 23,5%GDP, trong đó từ thuế, phí, lệ phí khoảng 21% GDP).

Về cơ cấu thu ngân sách nhà nước trong giai đoạn 2016 - 2019 tiếp tục chuyển biến theo hướng bền vững hơn so với giai đoạn 2011 - 2015, tỷ trọng thu nội địa giai đoạn 4 năm (2016 - 2019) chiếm khoảng 80,9% trong tổng thu ngân sách nhà nước.

Về tình hình thu ngân sách 8 tháng của năm 2020, ông Cao Anh Tuấn cho biết, tổng thu ngân sách do cơ quan Thuế quản lý ước đạt ước đạt 752.615 tỷ đồng, bằng 60% so với dự toán pháp lệnh, bằng 91,9% so với cùng kỳ năm 2019.

“Số thu ngân sách 8 tháng đầu năm 2020 chịu tác động lớn của dịch bệnh Covid-19 trong đợt bùng phát thứ nhất, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về việc tuân thủ các biện pháp phòng tránh dịch bệnh trong đó có hoạt động cách ly xã hội trong tháng 4/2020, đặc biệt là tại các tỉnh, thành phố lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh....” - ông Tuấn cho biết.

Ngành Thuế đã đạt được những bước tiến quan trọng

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đã chúc mừng toàn thể cán bộ, công chức ngành Thuế nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Truyền thống của ngành, cũng như 30 năm hệ thống thuế được thành lập từ trung ương đến địa phương.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, ngành Thuế là ngành được hình thành khá sớm, “Ngay sau khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, ngày 2/9/1945 thì ngày 10/9/1945 Chính phủ lâm thời đã có Sắc lệnh thành lập Sở thuế quan. Đã xây dựng chính sách thuế mới, bãi bỏ chế độ thuế bất hợp lý (thuế thân). Ban đẩu chính sách thuế khá đơn giản, chủ yếu là vận động, sau này mới mang tính bắt buộc, giúp Nhà nước vừa kháng chiến vừa kiến quốc. Trong 75 năm qua, ngành Thuế đã có những bước tiến quan trọng, nhất là kể từ năm 1990 đến nay” - Phó Chủ tịch Phùng Quốc Hiển đánh giá.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà (đứng) phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Nhật Minh.

Cũng tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà cho biết, buổi làm việc của đoàn công tác của Quốc hội đúng vào dịp kỷ niệm 75 năm thành lập ngành Tài chính và ngành Thuế, đặc biệt là ngày 10/9 là ngày hợp nhất các cơ quan thuế để thành lập hệ thống thuế trên cơ sở hợp nhất 3 đơn vị là: Thuế Quốc doanh, Thuế Công thương nghiệp, Thuế Nông nghiệp cũng như thành lập các cục thuế và chi cục thuế tại các địa phương.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Tài chính, Thứ trưởng Trần Xuân Hà đã cảm ơn Quốc hội, các Ủy ban của Quốc hội và đặc biệt là Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển trong thời gian qua đã quan tâm, giúp đỡ cho ngành Tài chính hoàn thiện cơ chế chính sách, luôn theo sát cùng sự phát triển của ngành Tài chính nói chung và hệ thống thuế nói riêng.

Cũng tại buổi làm việc, ông Nguyễn Đức Hải - Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội đã đánh giá cao công tác quản lý thuế, cũng như công tác chống thất thu ngân sách, công tác cải cách bộ máy theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối của ngành Tài chính. Tuy nhiên, ông Hải lưu ý Tổng cục Thuế cần quan tâm hơn nữa đến công tác chống chuyển giá, xử lý các sai phạm liên quan đến lực lượng cán bộ thuế…/.

Nhật Minh

Nguồn Thời báo Tài chính: http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thue-voi-cuoc-song/2020-09-08/doan-cong-tac-cua-quoc-hoi-lam-viec-voi-tong-cuc-thue-ve-thu-ngan-sach-92018.aspx