Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng làm việc tại Quân đoàn 4

Chiều 16-6, tại Bình Dương, đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn đến thăm và làm việc tại Quân đoàn 4.

 Trung tướng Nguyễn Tân Cương chủ trì buổi làm việc.

Trung tướng Nguyễn Tân Cương chủ trì buổi làm việc.

Báo cáo với Trung tướng Nguyễn Tân Cương và đoàn công tác, Thiếu tướng Phạm Xuân Thuyết, Tư lệnh Quân đoàn 4 cho biết: 6 tháng đầu năm, Quân đoàn đã duy trì nghiêm quy định trực SSCĐ theo Chỉ lệnh số 14/CL-BQP; tổ chức huấn luyện đúng theo chương trình cho các đối tượng, kết quả huấn luyện đạt khá, giỏi, bảo đảm an toàn tuyệt đối; công tác hậu cần, kỹ thuật được triển khai toàn diện, phòng, chống dịch Covid-19 chặt chẽ, hiệu quả. Quân đoàn duy trì nghiêm các chế độ quy định, cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm kỷ luật, đặc biệt trong quý II, toàn Quân đoàn an toàn tuyệt đối không để xảy ra vi phạm kỷ luật; tổ chức giải quyết xuất ngũ và tiếp nhận chiến sĩ mới năm 2020 đúng quy định. Quân đoàn đã tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp và làm tốt công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Quân đoàn lần thứ X nhiệm kỳ 2020-2025…

Phát biểu tại buổi làm việc, Trung tướng Nguyễn Tân Cương ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được của cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 4 trong thời gian vừa qua; đồng thời yêu cầu, cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, xây dựng đơn vị vững mạnh về mọi mặt; phối hợp chặt chẽ với địa phương nắm chắc tình hình, tham mưu với Bộ Quốc phòng, cùng các đơn vị trên địa bàn giải quyết các tình huống có thể xảy ra, không để bị động bất ngờ; duy trì nghiêm quy định trực SSCĐ; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện; tổ chức diễn tập sát với thực tế, đảm bảo an toàn. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cũng yêu cầu Quân đoàn cần tiếp tục duy trì nghiêm kỷ luật; tiếp tục phát huy tốt vai trò của người chỉ huy, cơ quan các cấp, các tổ chức để nắm, giải quyết kịp thời những vướng mắc của cán bộ, chiến sĩ; thực hiện nghiêm túc và hiệu quả công tác giáo dục pháp luật; thực hiện tốt công tác đối thoại cơ sở; giải quyết tốt mối quan hệ với địa phương và các đơn vị trên địa bàn; làm tốt công tác dân vận, giúp đỡ nhân dân xóa đói, giảm nghèo... Trung tướng Nguyễn Tân Cương cũng đề nghị Quân đoàn tiếp tục làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, cơ quan địa phương sẵn sàng tham gia công tác phòng, chống dịch.

Tin, ảnh: MINH NGUYỄN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/doan-cong-tac-cua-bo-quoc-phong-lam-viec-tai-quan-doan-4-623154