Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng kiểm tra và làm việc tại Nhà máy A32

Sáng 17-3, đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Bế Xuân Trường, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đã đến kiểm tra và làm việc tại Nhà máy A32, Cục Kỹ thuật, Quân chủng Phòng không-Không quân.

Sau khi kiểm tra thực tế quá trình thực hiện các dự án sửa chữa máy bay tại nhà máy, Thượng tướng Bế Xuân Trường cùng đoàn công tác đã nghe lãnh đạo nhà máy báo cáo tóm tắt một số thành tích cơ bản. Trong những năm qua, nhà máy đã phát huy nội lực, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân đáp ứng yêu cầu sửa chữa các loại máy bay tiêm kích chiến đấu và các trang thiết bị của lực lượng Không quân. Nhà máy đã có bước phát triển vượt bậc về quy mô và năng lực sửa chữa lớn, tăng tổng niên hạn sử dụng các loại máy bay Su-22, Su-27, tiếp tục thực hiện giai đoạn 3 của dự án sửa chữa lớn, tăng tổng niên hạn máy bay Su-30.

Khắc phục khó khăn về việc đảm bảo nguồn vật tư, đơn vị chủ động sản xuất các thiết bị, linh kiện thay thế, đẩy mạnh phong trào nghiên cứu, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật với hàng trăm công trình, mô hình được nghiệm thu, ứng dụng hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ. Nhiều máy bay sau khi được Nhà máy bàn giao cho đơn vị có tình trạng hoạt động tốt, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ bay đêm, bay phức tạp, bay biển, không phát sinh hỏng hóc trên không. Đặc biệt, trong quý 1 năm 2021, Nhà máy đã bay thử bàn giao máy bay Su-22 cho đơn vị đảm bảo an toàn tuyệt đối, đơn vị duy trì nghiêm nền nếp, chế độ công tác kỹ thuật, bảo quản bảo dưỡng.

Thượng tướng Bế Xuân Trường cùng đoàn công tác của Bộ Quốc phòng kiểm tra, làm việc tại Nhà máy A32.

Thượng tướng Bế Xuân Trường cùng đoàn công tác của Bộ Quốc phòng kiểm tra, làm việc tại Nhà máy A32.

Kết luận buổi làm việc, Thượng tướng Bế Xuân Trường đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của cán bộ, công nhân viên Nhà máy trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Trong điều kiện trang thiết bị vật tư khan hiếm, số lượng máy bay đã qua nhiều năm sử dụng, xuống cấp nên lãnh đạo, chỉ huy nhà máy đã động viên cán bộ, kỹ sư, nhân viên kỹ thuật phát huy nội lực, đẩy mạnh sáng kiến, cải tiến kỹ thuật với hàng trăm công trình, mô hình được nghiệm thu, đưa vào ứng dụng thực tế, giúp nhà máy hoàn thành vượt trên 100% kế hoạch sản xuất...

Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh: Thời gian tới, cán bộ, công nhân viên nhà máy tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, đoàn kết, năng động, sáng tạo, phát huy nội lực, khắc phục khó khăn; chủ động đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng hạ tầng cơ sở; triển khai nhanh các dự án mang tính cấp thiết nhằm tăng cường chất lượng sửa chữa, góp phần giữ vững sức mạnh chiến đấu, bảo đảm cho nhiệm vụ huấn luyện. Nhà máy phải đẩy nhanh tiến độ sửa chữa, tăng hạng máy bay của các dự án, khẩn trương triển khai các dự án cấp thiết, sớm bàn giao cho các đơn vị để phục vụ quá trình huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu.

Tin, ảnh: TÙNG LÂM – KIM CHI

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/doan-cong-tac-cua-bo-quoc-phong-kiem-tra-va-lam-viec-tai-nha-may-a32-654348