Đoàn công tác của Bộ Ngoại giao thăm và làm việc tại Cao Bằng

Ngày 9/3, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Minh Khôi cùng đoàn công tác đã đến thăm, làm việc với UBND tỉnh Cao Bằng.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Minh Khôi thăm và làm việc tại Cao Bằng (Nguồn: Baocaobang.vn)

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Minh Khôi thăm và làm việc tại Cao Bằng (Nguồn: Baocaobang.vn)

Tham dự có bà Nguyễn Bích Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Tại buổi làm việc UBND tỉnh Cao Bằng đã báo cáo với đoàn công tác về lợi thế, tiềm năng hợp tác của tỉnh và triển vọng thúc đẩy hợp tác giữa Cao Bằng với các địa phương Liên bang Nga.

Cụ thể, Cao Bằng là tỉnh có nhiều tiềm năng hợp tác về du lịch, nông nghiệp, sản xuất và chế biến các loại dược liệu. Tiềm năng hợp tác đầu tư về lĩnh vực giao thông, xây dựng hạ tầng kỹ thuật, công nghiệp và phát triển đô thị.

Năm 2020, tỉnh Cao Bằng đã cấp chủ trương đầu tư, chứng nhận đăng ký đầu tư cho Dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao, tổng mức đầu tư 4.300 tỷ đồng với 107 ha. Dự án đường bộ cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư, đang triển khai với chiều dài 115 km, tổng mức đầu tư 20.939 tỷ đồng.

Về quản lý biên giới, tỉnh triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, nắm chắc tình hình nội, ngoại biên. Tăng cường quản lý, bảo vệ biên giới, giám sát chặt chẽ các công trình xây dựng. Tăng cường phối hợp thực hiện quản lý, bảo vệ biên giới, giữ vững chủ quyền lãnh thổ, lợi ích hợp pháp của mỗi bên. Đồng thời, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Về lĩnh vực hợp tác với Liên bang Nga, cụ thể là tỉnh Volgagrad hằng năm Cao Bằng đều tổ chức đoàn công tác đến thăm và làm việc với Đại sứ quán Nga tại Việt Nam, gửi thư thăm hỏi, chúc mừng nhân các sự kiện trọng đại của nước bạn. Năm 2019, tỉnh tổ chức đoàn công tác đến thăm chính thức chính quyền tỉnh Volgagrad.

Ngoài ra, Cao Bằng còn thành lập Hội Hữu nghị Việt - Nga với 90 hội viên, hoạt động được gần 10 năm để kết nối những thành viên từng có quá trình học tập, làm việc, yêu thích nước Nga, tuyên truyền tình hữu nghị Việt - Nga và truyền thống đoàn kết, giúp đỡ của nhân dân Liên Xô với Việt Nam.

Đồng thời, Cao Bằng cũng có mối quan hệ hợp tác hữu nghị với nhiều địa phương khác trên thế giới như: Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc), tỉnh Gangwoon (Hàn Quốc), tỉnh Nagano (Nhật Bản). Xây dựng mối quan hệ gắn bó mật thiết với Đại sứ quán các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và một số quốc gia khác…

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng bộ Ngoại giao đánh giá cao những nỗ lực của Cao Bằng trong phát triển kinh tế - xã hội và hoạt động đối ngoại cũng như công tác quảng bá, bảo tồn di sản văn hóa và UNESCO tại địa phương. Đồng thời, Bộ Ngoại giao sẽ tăng cường phối hợp, làm cầu nối để hỗ trợ Cao Bằng để gặp gỡ, trao đổi, kêu gọi xúc tiến đầu đầu tư, quảng bá phát triển du lịch, kết nối hệ thống giao thông của tỉnh với các địa phương trong nước và quốc tế.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/thoi-su/doan-cong-tac-cua-bo-ngoai-giao-tham-va-lam-viec-tai-cao-bang-v98YhAUGg.html