Đoàn công tác của Bộ Ngoại giao làm việc tại tỉnh Bình Dương

Sáng 23/6, tại Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, Đoàn công tác của Bộ Ngoại giao do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới quốc gia Lê Hoài Trung làm Trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Dương về tình hình hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung phát biểu tại buổi làm việc.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Hoài Trung đánh giá cao công tác đối ngoại trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã góp phần quảng bá đất nước Việt Nam nói chung, tỉnh Bình Dương nói riêng, tới các đối tác nước ngoài, tăng cường cơ hội giao lưu, kết nối, góp phần đẩy mạnh thu hút đầu tư và hợp tác kinh doanh. Thứ trưởng Lê Hoài Trung bày tỏ sự tin tưởng rằng trong thời gian tới tỉnh Bình Dương ngày càng phát triển và tiếp tục tăng cường trao đổi, phối hợp chặt chẽ với Trung ương trong công tác đối ngoại.

Xuất phát từ quan điểm “Bình Dương luôn đồng hành cùng doanh nghiệp”, để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phối hợp với Tổng Lãnh sự quán các nước và các hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài tổ chức nhiều buổi đối thoại, gặp gỡ các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài. Nhằm mục đích để tiềm năng, lợi thế của địa phương đượckhai thác tốt trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực ngày càng sâu rộng, những năm qua, Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương luôn quan tâm chỉ đạo các sở, ngành chức năng đẩy mạnh hoạt động kinh tế đối ngoại, tăng cường xúc tiến thương mại và hợp tác đầu tư.

Những hoạt động kinh tế đối ngoại năng động và hiệu quả đã góp phần thu hút ngày càng nhiều dự án đầu tư nước ngoài vào Bình Dương. Trong năm 2019 tỉnh đã thu hút được 3,4 tỷ đô la Mỹ từ 252 dự án đầu tư mới và 155 dự án điều chỉnh tăng vốn đầu tư. Riêng 6 tháng đầu năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, tỉnh vẫn thu hút được 853 triệu đô la Mỹ từ 59 dự án đầu tư mới và 53 dự án tăng vốn. Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 3.852 dự án đầu tư nước ngoài với tổng số vốn đăng ký gần 35 tỷ đô la Mỹ từ 65 quốc gia và vùng lãnh thổ; trong đó Nhật Bản đứng đầu với 317 dự án và tổng vốn đầu tư là 5 tỷ 642 triệu đô la Mỹ.

Quang cảnh buổi làm việc.

Bên cạnh đó, tỉnh luôn chủ động mở rộng quan hệ hợp tác hữu nghị với các địa phương nước ngoài. Đến nay, Bình Dương có quan hệ hợp tác hữu nghị với 10 địa phương nước ngoài gồm: tỉnh Kratie (Campuchia), tỉnh Chăm pa sắc (Lào), thành phố Deajeon (Hàn Quốc), thành phố Quảng Châu (Trung Quốc), vùng Emilia - Romagna (Italy), tỉnh Yamaguchi (Nhật Bản), tỉnh Đông Flanders (Bỉ), thành phố Eindhoven, thành phố Emmen (Hà Lan) và tỉnh Oryol (Liên bang Nga). Bình Dương hiện là thành viên chính thức của Hiệp hội Đô thị Khoa học thế giới (WTA) và Diễn đàn Cộng đồng thông minh thế giới (ICF).

Liên tục trong 2 năm 2018-2019, Bình Dương đã đăng cai tổ chức thành công 4 hội nghị quốc tế lớn và quan trọng là Hội nghị Thượng đỉnh Hiệp hội Đô thị Khoa học thế giới (WTA) 2018, Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á Horasis 2018, Hội nghị tham vấn định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách về đầu tư nước ngoài 2019, Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á Horasis 2019.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam cho biết, dịch COVID-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến kinh tế - xã hội, đặc biệt là hoạt động đối ngoại của tỉnh. Từ nay đến cuối năm, tỉnh sẽ khắc phục khó khăn để triển khai đầy đủ các hoạt động đối ngoại theo kế hoạch. Bình Dương trân trọng và mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Trung ương đối với tỉnh trong công tác đối ngoại, góp phần xây dựng Bình Dương trở thành đô thị thông minh, năng động và phát triển bền vững.

Tin, ảnh: Huyền Trang (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/dia-phuong/doan-cong-tac-cua-bo-ngoai-giao-lam-viec-tai-tinh-binh-duong-20200623163553601.htm