Đoàn công tác chính phủ - Hội chữ thập đỏ Lào thăm và làm việc tại Hải Phòng

Chiều 29-5, Đoàn công tác của Chính phủ và Hội Chữ thập đỏ Lào do ông Vilayphong Sisomvang, Quyền Vụ trưởng, Vụ Phúc lợi Xã hội, Bộ Lao động và Phúc lợi Xã hội làm Trưởng đoàn đã có chuyến thăm và làm việc tại Hải Phòng. Ông Nguyễn Đình Chuyến, Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì cuộc đón tiếp.

Quang cảnh buổi làm việc

Quang cảnh buổi làm việc

Tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đình Chuyến bày tỏ niềm vui mừng khi Đoàn công tác đến thăm và làm việc tại Hải Phòng. Đồng chí Phó Chủ tịch thông tin nhanh đến Đoàn công tác về tình hình kinh tế - xã hội của thành phố trong thời gian qua, đặc biệt trong công tác phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn, thành phố Hải Phòng luôn xây dựng các tình huống, kế hoạch, ứng phó kịp thời với tình hình biến đổi khí hậu rất bất thường.

Phó Chủ tịch Nguyễn Đình Chuyến cũng thông tin thêm, thành phố Hải Phòng có mối quan hệ rất tốt với 2 tỉnh của Udomxay và Viêng-chăn; đồng thời có những cam kết giao lưu hợp tác song phương trong lĩnh vực: giáo dục đào tạo, sản xuất công nghiệp… Phó Chủ tịch UBND thành phố bày tỏ mong muốn tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa Hải Phòng với các tỉnh, thành phố của Lào trên các lĩnh vực thương mại, công nghiệp…

Đáp lại sự đón tiếp nồng hậu của lãnh đạo UBND thành phố Hải Phòng, ông Vilayphong Sisomvang - Quyền Vụ trưởng, Vụ Phúc lợi Xã hội, Bộ Lao động và Phúc lợi Xã hội Lào nhấn mạnh, mối quan hệ giữa Lào – Việt Nam là mối quan hệ gắn bó và khăng khít với nhau nhất là Hội Chữ thập đỏ hai nước. Chính phủ Lào rất quan tâm đến vấn đề phòng chống thiên tai – thảm họa vì vậy đã đề nghị Bộ Lao động và Phúc lợi Xã hội có đoàn công tác tới Việt Nam để tìm hiểu và xây dựng Luật Phòng chống thiên tai – thảm họa.

Ông Vilayphong Sisomvang cũng nhận định, Việt Nam có những tổ chức hoạt động và văn bản quản lý trong lĩnh vực tìm hiểu để tham mưu cho Chính phủ Lào về vấn đề này. Đồng thời, bày tỏ hy vọng, chuyến thăm và làm việc của đoàn công tác Chính phủ Lào sẽ đạt được kết quả tốt đẹp.

Ngọc Dũng

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/doan-cong-tac-chinh-phu-hoi-chu-thap-do-lao-tham-va-lam-viec-tai-hai-phong-150026.html