Đoàn công tác các cơ quan Trung ương và Bộ Quốc phòng thăm, chúc Tết quân và dân xã đảo Thổ Châu

Ngày 9-1, Đoàn công tác các cơ quan Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tỉnh ủy Kiên Giang do đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết quân và dân xã đảo Thổ Châu (huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang).

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí: Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang.

 Các đồng chí lãnh đạo trong đoàn công tác trao tặng quà cho gia đình chính sách xã đảo Thổ Châu.

Các đồng chí lãnh đạo trong đoàn công tác trao tặng quà cho gia đình chính sách xã đảo Thổ Châu.

Thổ Châu gồm có 8 hòn đảo, là xã đảo tiền tiêu trên vùng biển Tây Nam của Tổ quốc, cách đất liền (thành phố Rạch Giá, Kiên Giang) khoảng 220km. Toàn xã có hơn 630 hộ dân sinh sống. Ngành, nghề chủ yếu của người dân trên đảo là đánh bắt, nuôi trồng, sơ chế hải sản và kinh doanh dịch vụ.

Theo báo cáo của Đảng ủy xã Thổ Châu và đại diện các đơn vị lực lượng vũ trang đứng chân trên đảo, trong năm vừa qua, xã Thổ Châu cùng các đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững ổn định chính trị; bảo đảm quốc phòng, an ninh trên biển, đảo. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị vui xuân, đón Tết cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo cũng đã được triển khai chu đáo.

Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Nguyễn Hòa Bình chúc mừng kết quả mà quân và dân xã đảo Thổ Châu đạt được; đồng thời gửi lời chúc cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên đảo đón Tết vui tươi, an toàn, tiết kiệm, sẵn sàng chiến đấu cao.

Tin, ảnh: HỒNG ĐĂNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/doan-cong-tac-cac-co-quan-trung-uong-va-bo-quoc-phong-tham-chuc-tet-quan-va-dan-xa-dao-tho-chau-607360