Đoàn công tác Bộ tư lệnh Pháo binh thăm và động viên đội tuyển tham dự Army Games 2020

Ngày 10-7, đoàn công tác của Bộ tư lệnh Pháo binh do Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Tư lệnh Binh chủng Pháo binh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra, thăm và động viên Đội tuyển của Binh chủng Pháo binh tham dự Hội thao Quân sự Quốc tế (Army Games) 2020 đang tập luyện tại Trung tâm Huấn luyện tổng hợp Tăng thiết giáp (tỉnh Vĩnh Phúc). Tham gia đoàn công tác còn có Thiếu tướng Hoàng Quang Thuận, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Binh chủng Pháo binh.

 Kíp xe 01 trước khi bước vào tập luyện. Ảnh: TRỌNG HẢI

Kíp xe 01 trước khi bước vào tập luyện. Ảnh: TRỌNG HẢI

Các pháo thủ cơ động khí tài vào trận địa tại buổi tập luyện. Ảnh: TRỌNG HẢI

Pháo thủ nạp đạn thực hiện bài bắn tại buổi tập luyện. Đây là súng cối 120mm. Ảnh: TRỌNG HẢI

Mục tiêu bài bắn có cự ly 1.700m - 2.000m. Ảnh: TRỌNG HẢI Kíp xe thực hiện bắn súng B41 và súng tiểu liên AK47 tại buổi tập luyện. Ảnh: TRỌNG HẢI

Báo cáo với đoàn công tác, Đại tá Trịnh Văn Thắng, Trưởng phòng Quân huấn-Bộ Tham mưu Binh chủng Pháo binh, Phó đội trưởng Đội tuyển Pháo binh tham dự Army Games 2020 cho biết, Đội tuyển tham gia hội thao lần này với môn thi Khẩu đội súng cối “Pháo thủ giỏi”. Kể từ khi được tập trung vào đội tuyển, các thành viên luôn xác định việc lần đầu tiên tham dự Army Games vừa là niềm vinh dự, tự hào vừa là một trách nhiệm nặng nề. Chính vì vậy, kể từ khi nhận nhiệm vụ, các thành viên của đội tuyển đã luôn khẳng định quyết tâm, nỗ lực tập luyện hết sức mình, khắc phục mọi khó khăn, quyết tâm thi đấu đạt kết quả tốt nhất. Cùng với việc không ngừng tập luyện theo sát nội dung thi đấu, các thành viên của đội tuyển thường xuyên tăng cường rèn luyện thể lực để đảm bảo tham gia thi đấu với sức khỏe tốt nhất, đồng thời liên tục trau dồi năng lực ngoại ngữ phục vụ cho việc giao lưu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với đội tuyển của các quốc gia khác tại Army Games 2020.

Đoàn công tác của Bộ tư lệnh Pháo binh thăm hỏi và động viên đội tuyển. Ảnh: TRỌNG HẢI

Đại tá Nguyễn Hồng Phong và Thiếu tướng Hoàng Quang Thuận biểu dương, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cũng như nỗ lực khắc phục mọi khó khăn trong quá trình luyện tập không kể ngày đêm của các thành viên đội tuyển. Nhấn mạnh việc lần đầu tiên Đội tuyển Pháo binh tham dự Army Games có ý nghĩa quan trọng, góp phần quảng bá, nâng cao vị thế trên trường quốc tế của Binh chủng Pháo binh nói riêng và Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung, Đại tá Nguyễn Hồng Phong và Thiếu tướng Hoàng Quang Thuận nêu rõ, đây vừa là niềm vinh dự, tự hào nhưng đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề đối với các thành viên đội tuyển. Đồng chí Tư lệnh và đồng chí Chính ủy yêu cầu đội tuyển tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nỗ lực quyết tâm tập luyện sát nội dung thi đấu, bảo đảm an ninh, an toàn, chú trọng rèn luyện sức khỏe, trau dồi thêm khả năng ngoại ngữ.

Đoàn công tác của Bộ tư lệnh Pháo binh chụp ảnh lưu niệm với đội tuyển. Ảnh: TRỌNG HẢI

Nhân dịp này, đại diện cơ quan chức năng của Binh chủng Pháo binh đã công bố quyết định của Thường vụ Đảng ủy Binh chủng Pháo binh về việc thành lập Chi bộ sinh hoạt tạm thời Đội tuyển dự Army Games 2020 trực thuộc Đảng bộ Bộ Tham mưu.

HOÀNG VŨ - PHƯƠNG LINH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/doan-cong-tac-bo-tu-lenh-phao-binh-tham-va-dong-vien-doi-tuyen-tham-du-army-games-2020-626623