Đoàn công tác Bộ Quốc phòng viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp và thăm gia đình chính sách tại Quảng Bình

Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27-7), ngày 23-7, Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam cùng Đoàn công tác đã đến thăm, viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp và thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách tại tỉnh Quảng Bình.

Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và Đoàn công tác dâng hương tại mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Với lòng thành kính và biết ơn, Đoàn công tác do Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đã dâng hương viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Người anh cả, vị Tổng tư lệnh đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, người con ưu tú của đất Quảng Bình. Tấm gương suốt đời phấn đấu cống hiến vì sự nghiệp cách mạng, vì nhân dân phục vụ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp được cán bộ, chiến sĩ toàn quân nguyện ra sức học tập, rèn luyện xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, nâng cao trình độ mọi mặt, phát huy truyền thống anh hùng, xây dựng quân đội ta không ngừng lớn mạnh, tích cực huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Roòn, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Bình, Thượng tướng Lê Chiêm biểu dương những nỗ lực của đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm, đồng thời căn dặn lãnh đạo, chỉ huy đơn vị tiếp tục làm tốt công tác giáo dục để bộ đội nhận thức rõ trách nhiệm, quản lý giữ gìn địa bàn, hướng dẫn khách du lịch chu đáo, lịch sự cho du khách cả nước đến viếng mộ Đại tướng.

Thượng tướng Lê Chiêm và Đoàn công tác thăm, tặng quà Mẹ VNAH Nguyễn Thị Trữ ở phường Nam Kỳ, thành phố Đồng Hới, có chồng và con trai là liệt sĩ.

Thượng tướng Lê Chiêm và Đoàn công tác Bộ Quốc phòng đã đến thăm mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Trữ, ở phường Nam Kỳ, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Trong các cuộc kháng chiến, mẹ có chồng và con trai duy nhất là liệt sĩ. Năm nay mẹ 89 tuổi, sức khỏe yếu, phải điều trị tại Bệnh viện đa khoa Đồng Hới. Thượng tướng thăm hỏi, động viên, tặng quà mong muốn mẹ Trữ nhanh chóng bình phục sức khỏe về với gia đình.

Thăm và tặng quà vợ CCB, thương binh Nguyễn Ngọc Đình và Đặng Thị Thược ở thôn Đức Giang, xã Đức Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Thăm và tặng quà vợ chồng thương binh, cựu chiến binh Nguyễn Ngọc Đình và Đặng Thị Thược ở thôn Đức Giang, xã Đức Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chúc gia đình luôn mạnh khỏe, mong muốn vợ chồng cựu chiến binh Nguyễn Ngọc Đình nêu gương, động viên con cháu phát huy truyền thống gia đình, hăng hái tham gia các phong trào tại địa phương, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Tin, ảnh: TRẦN THÔNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/doan-cong-tac-bo-quoc-phong-vieng-mo-dai-tuong-vo-nguyen-giap-va-tham-gia-dinh-chinh-sach-tai-quang-binh-544810