Đoàn công tác Bộ Quốc phòng thăm và tặng Làng Hữu Nghị Việt Nam trang thiết bị y tế

Chiều 4-6, thừa ủy quyền của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Trung tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam dẫn đầu đoàn công tác đã tới thăm và tặng Làng Hữu Nghị Việt Nam thiết bị y tế. Đây là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ Việt Nam (27-7-1947 / 27-7-2019).

Tại đây, sau khi nghe Đại tá Nguyễn Thắng Long, Giám đốc Làng Hữu Nghị Việt Nam báo cáo tình hình hoạt động của đơn vị trong thời gian qua, Trung tướng Đỗ Căn đánh giá cao kết quả, việc làm của cán bộ, nhân viên Làng Hữu Nghị Việt Nam trong việc khắc phục khó khăn, thực hiện tốt việc chăm sóc, điều trị cho các đối tượng chính sách và con cháu của họ. Đồng chí Đỗ Căn khẳng định, Quân ủy Trung ương, Bộ quốc phòng sẽ tiếp tục chung sức cùng các cơ quan chức năng quan tâm hơn nữa đến chế độ, chính sách cho người có công nói chung và những đối tượng là nạn nhân nhiễm chất độc da cam nói riêng; tích cực đóng góp để xây dựng Làng Hữu Nghị Việt Nam trở thành địa chỉ tin cậy của tình người, lòng nhân ái, của đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc ta.

 Trung tướng Đỗ Căn phát biểu tại buổi lễ.

Trung tướng Đỗ Căn phát biểu tại buổi lễ.

Thừa ủy quyền của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Trung tướng Đỗ Căn trao thiết bị y tế tặng Làng Hữu nghị Việt Nam.

Trung tướng Đỗ Căn mong muốn, trong thời gian tới, cán bộ, nhân viên Làng Hữu nghị Việt Nam phát huy những kết quả đã đạt được, sử dụng tốt những trang bị đã được bàn giao để tiếp tục đón nhận, điều dưỡng, chữa trị bệnh tật, phục hồi chức năng cho các đối tượng chính sách bị nhiễm chất độc da cam; tổ chức nuôi dưỡng, giáo dục, dạy kỹ năng sống, dạy nghề cho các cháu khuyết tật do di chứng da cam để các cháu hòa nhập cộng đồng, tiếp tục cống hiến công sức của mình cho quê hương, đất nước và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc...

Nhân dịp này, đoàn công tác đã tặng Làng Hữu Nghị Việt Nam một số trang bị y tế hiện đại như: Máy siêu âm màu 4D, máy châm cứu, máy điện xung, máy chạy bộ... với tổng trị giá 1 tỷ đồng. Đây là hoạt động thể hiện sự tri ân, quan tâm của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, nhằm góp phần chăm sóc tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần đối với các thương, bệnh binh, cựu chiến binh và thanh niên xung phong bị phơi nhiễm chất độc da cam/ dioxin và các đối tượng (thế hệ thứ nhất, thứ 2, thứ 3) của các đối tượng chính sách bị phơi nhiễm.

Quang cảnh buổi lễ.

Làng Hữu nghị Việt Nam thuộc Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam được thành lập năm 1998, hiện nay đang chăm sóc sức khỏe thường xuyên cho gần 200 cựu chiến binh (CCB), cựu Thanh niên xung phong (TNXP) là nạn nhân chất độc da cam và trẻ em khuyết tật do di chứng chất độc da cam/dioxin.

Tin, ảnh: TUẤN SƠN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/doan-cong-tac-bo-quoc-phong-tham-va-tang-lang-huu-nghi-viet-nam-trang-thiet-bi-y-te-575799