Đoàn công tác Bộ Quốc phòng thăm và làm việc tại Quân khu 7

Sáng 18-6, tại TP Hồ Chí Minh, đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn đến thăm và làm việc tại Quân khu 7.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Quân khu đã quán triệt sâu sắc tình hình, nhiệm vụ, đoàn kết, thống nhất, nỗ lực thực hiện toàn diện các nhiệm vụ, trong đó có nhiều nhiệm vụ đạt kết quả tốt và xuất sắc, nổi bật: Thực hiện tốt chế độ nắm tình hình, trực SSCĐ, chủ động phối, kết hợp với các lực lượng giữ vững ổn định an ninh chính trị trên địa bàn; chỉ đạo triển khai phòng, chống dịch Covid-19 quyết liệt, hiệu quả…

Thời gian qua, Quân khu đã phối hợp chặt chẽ với các địa phương trên địa bàn trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng; thi công đường tuần tra biên giới đúng tiến độ (tổng khối lượng đạt 99,46%); xây dựng được 32/63 chốt dân quân biên giới đất liền đạt 50,8% khối lượng; triển khai giai đoạn 2 thực hiện Đề án “Xây dựng điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới”… Quân khu 7 đã trao tặng vật chất, trang bị y tế phòng, chống dịch Covid-19 với giá trị lớn cho các đơn vị đơn vị Quân đội Hoàng gia Campuchia; tổ chức giao lưu, thăm hỏi đơn vị bạn nhân các ngày lễ, tết tạo sự đồng thuận nhất trí cao và gắn bó hữu nghị biên giới…

 Trung tướng Nguyễn Tân Cương chủ trì buổi làm việc với Bộ tư lệnh Quân khu 7.

Trung tướng Nguyễn Tân Cương chủ trì buổi làm việc với Bộ tư lệnh Quân khu 7.

Phát biểu tại buổi làm việc, Trung tướng Nguyễn Tân Cương ghi nhận, chúc mừng những kết quả và thành tích mà cán bộ, chiến sĩ Quân khu 7 đạt được trong thời gian vừa qua; đồng thời, đề nghị Bộ tư lệnh Quân khu tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ; chủ động nắm, dự báo, đánh giá đúng tình hình, tham mưu cho Bộ Quốc phòng, cấp ủy chính quyền địa phương, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh, không để bị động, bất ngờ; tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, sẵn sàng phối hợp với các cơ quan địa phương tham gia phòng, chống dịch; làm tốt công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ Quân khu sắp tới. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cũng yêu cầu Quân khu 7 cần đẩy mạnh công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng, đặc biệt, các chức sắc tôn giáo và nhân dân trên tuyến biên giới; tiếp tục triển khai hiệu quả đề án “Xây dựng điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới”; nâng cao chất lượng huấn luyện cho các đối tượng trong LLVT Quân khu; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh cho cán bộ, chiến sĩ…

Tin, ảnh: MINH NGUYỄN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/doan-cong-tac-bo-quoc-phong-tham-va-lam-viec-tai-quan-khu-7-623324