Đoàn công tác Bộ Quốc phòng dâng hương tại Đài tưởng niệm Liệt sỹ Pò Hèn

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), ngày 24/7, Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Quốc phòng, đến dâng hương tại Đài tưởng niệm liệt sỹ Pò Hèn và tặng quà các đối tượng người có công trên địa bàn tỉnh.

Cùng đi có các đồng chí: Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trung tướng Đỗ Danh Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng; Thiếu tướng Lê Đức Thái, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng, phụ trách tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Đoàn công tác Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ tại Đài tưởng niệm Liệt sỹ Pò Hèn.

Đoàn công tác Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ tại Đài tưởng niệm Liệt sỹ Pò Hèn.

Tại Đài tưởng niệm liệt sỹ Pò Hèn, xã Hải Sơn, TP Móng Cái, Trung tướng Hoàng Xuân Chiến và đoàn công tác đã dâng hoa, thắp hương viếng các anh hùng liệt sĩ, bày tỏ lòng thành kính đối với các anh hùng liệt sỹ đã hiến dâng cả tuổi thanh xuân và xương máu của mình cho nền độc lập, tự do của dân tộc.

Trung tướng Hoàng Xuân Chiến viết lưu niệm tại Nhà lưu niệm Bác Hồ.

Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ, Đoàn công tác Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng cũng đã trao 5 ngôi nhà tình nghĩa, trị giá mỗi ngôi nhà 80 triệu đồng, cho 5 gia đình chính sách; cùng 150 suất quà, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng cho 50 gia đình chính sách, hộ nghèo và 100 cháu học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn biên giới tỉnh Quảng Ninh.

Những món quà thể hiện sự quan tâm, động viên các đối tượng người có công cố gắng chăm lo sức khỏe, vượt qua khó khăn trong cuộc sống.

Đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thắp hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ.

Trò chuyện với những người có công, gia đình chính sách, Trung tướng Hoàng Xuân Chiến mong muốn người có công, gia đình chính sách luôn phát huy truyền thống quê hương, gia đình và phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ học tập, noi theo.

Trung tướng Hoàng Xuân Chiến trò chuyện với nhân dân các dân tộc xã Hải Sơn.

Đoàn công tác trồng cây lưu niệm

Đoàn công tác tặng 5 ngôi nhà tình nghĩa và 150 suất quà cho các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo và các cháu học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn biên giới tỉnh Quảng Ninh.

Hữu Việt

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/chinh-tri/202007/doan-cong-tac-bo-quoc-phong-dang-huong-tai-dai-tuong-niem-liet-sy-po-hen-2493070/