Đoàn công tác Bộ GD-ĐT kiểm tra hiện trường vụ sập cổng trường ở Lào Cai

Tại hiện trường kiểm tra, chiếc cổng trường bị sập vẫn nằm đó, trụ rời khỏi móng; thân trụ cũng bị gãy đôi do lực tác động.

Sáng 8/9, Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) đã tới kiểm tra tại hiện trường và chỉ đạo khắc phục vụ tai nạn sập cổng điểm trường Bản Phung, xã Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai, khiến 6 học sinh thương vong vào chiều 7/9.

Tại hiện trường kiểm tra, chiếc cổng trường bị sập vẫn nằm đó, trụ rời khỏi móng; thân trụ cũng bị gãy đôi do lực tác động. Nhìn cảm quan bằng mắt, phần móng, trụ cổng chỉ có gạch vữa, không có cốt thép.

Cổng trường nằm ngang một con dốc, phần đất phía chân cổng có dấu hiệu bị lở.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: LCTV)

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: LCTV)

Báo cáo từ phía nhà trường và các bên liên quan với Đoàn công tác cho thấy, trường có tổng cộng 80 học sinh; trong đó 51 học sinh thuộc 2 lớp mầm non ghép 2 - 3 tuổi và 4 - 5 tuổi; số học sinh còn lại thuộc một lớp 1 và một lớp 2. Trường không phải diện bán trú, học sinh đều ở gần, tan học xong là về nhà. Vì là điểm trường lẻ, nên trường không có bảo vệ.

Đêm hôm trước khi vụ việc xảy ra, trời mưa to, khiến hệ thống điện nước của trường bị trục trặc. Ngày 7/9, trường chỉ tổ chức cho học sinh mầm non học buổi sáng để buổi chiều tiến hành sửa chữa. Sau giờ học sáng, trường đã bàn giao tận tay toàn bộ học sinh mầm non cho gia đình quản lý.

Theo lịch học, buổi chiều chỉ có học sinh 2 lớp tiểu học đến trường, bắt đầu học từ 14h. Tuy nhiên, còn khoảng 1 tiếng mới đến giờ vào lớp, thì nhóm học sinh gồm 3 cháu lớp 1 và 3 cháu mầm non (khả năng theo anh chị đi chơi) đu nghịch trên cánh cổng và tai nạn xảy ra.

Trước khi năm học bắt đầu, phía nhà trường đã phối hợp với xã rà soát, kiểm tra độ an toàn của các hạng mục. Ngày khai giảng 5/9, thầy cô nhà trường còn bắc thang treo băng rôn lên cổng, sau đó lại trèo lên gỡ xuống, nhưng không có gì bất thường.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, đại diện lãnh đạo của UBND tỉnh Lào Cai và các sở, ngành địa phương đã tới thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình các nạn nhân; cơ quan chức năng cũng có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Trong sáng 8/9, 3 gia đình có con không may tử nạn đã và đang hoàn tất việc mai táng cho các cháu theo phong tục địa phương.

3 học sinh bị thương được đưa vào viện cấp cứu kịp thời, nay đã ổn định sức khỏe.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, ông Bùi Văn Linh - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên (Bộ GD-ĐT) đề nghị nhà trường, chính quyền địa phương cần tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ để đi đến kết luận nguyên nhân vụ việc, xác định trách nhiệm của các bên liên quan.

“Việc rà soát các hạng mục, công trình đảm bảo an toàn trong các trường học của địa phương cũng cần tiếp tục được triển khai, phải cụ thể hóa từng nội dung để lấp đầy các khoảng trống trong quản lý, điều hành của các nhà trường chưa hoàn thiện sao cho kịp thời, phù hợp”, ông Linh nói.

Đoàn công tác của Bộ GD-ĐT làm việc với nhà trường và chính quyền địa phương.

Đoàn công tác thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân.

Với điều kiện khó khăn của giáo dục vùng cao Lào Cai, ông Linh đề nghị cần tiếp tục đẩy mạnh kêu gọi, vận động các nhà hảo tâm giúp đỡ các gia đình học sinh khó khăn, nhất là gia đình các em bị nạn.

Đặc biệt, ông Linh nhấn mạnh, do yêu cầu dạy và học vẫn phải duy trì, nên nhà trường cần nhanh chóng ổn định tâm lý cho cán bộ giáo viên, học sinh; tổ chức họp phụ huynh, động viên gia đình yên tâm cho con em đến lớp, đến trường.

Cùng trong sáng 8/9, Đoàn công tác của Bộ GD-ĐT đã tới thăm hỏi, động viên gia đình các cháu tử vong và bị thương do tai nạn./.

An Kiên/VOV-Tây Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/doan-cong-tac-bo-gd-dt-kiem-tra-hien-truong-vu-sap-cong-truong-o-lao-cai-777408.vov