Đoàn công tác Bình Định khảo sát sản phẩm du lịch của Nghệ An

Hoạt động khảo sát của Đoàn là cơ sở để đưa vào xây dựng tour du lịch kích cầu nội địa, liên kết mới nhằm đa dạng hóa sản phẩm du lịch, gia tăng lượng khách từ Bình Định và các tỉnh Nam Trung Bộ đến với Nghệ An sau dịch Covid-19.

Ngày 29/11, Đoàn cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp du lịch cùng cán bộ, phóng viên Đài PT-TH Bình Định do ông Nguyễn Văn Dũng - Giám đốc Sở Du lịch làm Trưởng đoàn thực hiện khảo sát các sản phẩm du lịch 4 mùa trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Đoàn công tác ngành Du lịch tỉnh Bình Định dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên. Ảnh: Hoàng Đức Chung

Đoàn công tác ngành Du lịch tỉnh Bình Định dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên. Ảnh: Hoàng Đức Chung

Thực hiện chương trình khảo sát, Đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên và đền Chung Sơn, đền Thánh Cả (Nam Đàn); tham quan và dâng hoa, dâng hương tại Đền thờ Vua Quang Trung trên núi Quyết (thành phố Vinh); nghe hát ví, giặm trên thuyền ở đập Cầu Cau, du thuyền khám phá đảo chè (Thanh Chương).

Đồng thời, khảo sát một số điểm du lịch như Khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm (huyện Diễn Châu), Thung lũng hoa Phủ Quỳ, trang trại Trương Gia Trang (huyện Nghĩa Đàn), Vườn hoa Xuân (thị xã Thái Hòa).

Đoàn công tác ngành Du lịch tỉnh Bình Định nghe thuyết minh tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên. Ảnh: Hoàng Đức Chung

Qua chương trình khảo sát tại Nghệ An, các thành viên của đoàn đã tìm hiểu thực tế các sản phẩm du lịch 4 mùa, đặc biệt là du lịch mùa Đông - Xuân, du lịch tâm linh, du lịch sinh thái, du lịch canh nông và một số điểm du lịch dịch vụ lớn trên địa bàn.

Hoạt động khảo sát của đoàn là cơ sở để hợp tác, liên kết, tạo cầu nối giúp các doanh nghiệp tìm hiểu, khám phá những sản phẩm du lịch, dịch vụ mới để xây dựng tour du lịch kích cầu nội địa, liên kết vùng nhằm đa dạng hóa sản phẩm du lịch Nghệ An, góp phần gia tăng lượng khách đến từ Bình Định nói riêng và Nam Trung Bộ nói chung.

Đoàn công tác ngành Du lịch tỉnh Bình Định chụp ảnh lưu niệm tại đền Chung Sơn, thuộc Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên. Ảnh: Hoàng Đức Chung

Đây cũng là dịp để tăng cường trao đổi kinh nghiệm xây dựng sản phẩm du lịch, quản lý nhà nước về du lịch như quản lý điểm đến, công tác quảng bá, giới thiệu con người, vùng đất, văn hóa, dịch vụ, tour, tuyến du lịch, góp phần thu hút và tăng trưởng lượt khách đến Nghệ An sau dịch Covid-19 đợt 2 năm 2020.

Đoàn check-in tại một điểm đến ở huyện Nghĩa Đàn. Ảnh: Hoàng Đức Chung

Sau chuyến khảo sát, các thành viên trong Đoàn sẽ tham gia Hội nghị kích cầu du lịch nội địa và liên kết phát triển du lịch Nghệ An - Bình Định vào ngày 30/11/2020 tại thành phố Vinh. Đây cũng là một trong những hoạt động hướng ứng chuỗi sự kiện Kỷ niệm 990 năm Danh xưng Nghệ An (1030 - 2020).

Hoàng Đức Chung

(Sở Du lịch Nghệ An)

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/doan-cong-tac-binh-dinh-khao-sat-san-pham-du-lich-cua-nghe-an-278194.html