Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương dâng hoa Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Mexico

Trong chương trình chuyến thăm và làm việc tại Mexico, chiều ngày 17-8 (giờ địa phương), đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương cùng Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương đã tới dâng hoa Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Mexico City, Thủ đô Liên bang Mexico.

Tham dự lễ dâng hoa có đại diện lãnh đạo Đảng Lao động Mexico, Đại sứ Việt Nam tại Mexico Nguyễn Hoành Năm và các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán.

Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh được xây dựng năm 2009 trong Công viên Tự do các dân tộc, Trung tâm lịch sử của Thủ đô Mexico City, phỏng theo tấm ảnh do nghệ sỹ Đinh Đăng Định chụp khi Bác ngồi làm việc trong vườn Phủ Chủ tịch. Với tình cảm và sự mến mộ, kính trọng đặc biệt dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh, năm 2015, đúng vào dịp kỷ niệm 125 năm Ngày sinh của Người(19/5/1890 -19/52015) chính quyền quận Cuauhtemoc, thành phố Mexico City phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Mexico khánh thành nâng cấp khuôn viên tượng đài với một không gian hoàn chỉnh, trang trọng mà gần gũi gồm công viên cây xanh và hạ tầng thuận lợi cho người dân đến thăm quan.

 Đoàn cán bộ Ban Tuyên giáo Trung ương dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam tại thành phố Mexico City.

Đoàn cán bộ Ban Tuyên giáo Trung ương dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam tại thành phố Mexico City.

Thành kính dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Lại Xuân Môn khẳng định tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt trong Công viên tự do các dân tộc tại Thủ đô Mexico City là minh chứng sinh động về tình cảm của nhân dân Mexico với Chủ tịch Hồ Chí Minh; biểu tượng cho quan hệ hữu nghị, đoàn kết giữa hai dân tộc Việt Nam và Mexico. Đồng chí Lại Xuân Môn đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tại Mexico tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các cơ quan chức năng của thành phố Mexico City thường xuyên quan tâm, chỉnh trang, tôn tạo, tổ chức các hoạt động ý nghĩa giới thiệu về thân thế, cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ muôn vàn kính yêu của Nhân dân Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất, Người khơi dậy khát vọng giải phóng cho tất cả các dân tộc thuộc địa, góp phần vào cuộc đấu tranh chung của các dân tộc trên thế giới, vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Để không gian tượng đài luôn sống động, ý nghĩa, thực sự là không gian lịch sử, văn hóa, nơi lưu giữ và giới thiệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về đất nước con người Việt Nam với người dân Mexico và bạn bè thế giới.

Khánh Chi

Nguồn Tuyên Giáo: http://www.tuyengiao.vn/nhip-cau-tuyen-giao/ban-tuyen-giao-tw/doan-cong-tac-ban-tuyen-giao-trung-uong-dang-hoa-tuong-dai-chu-tich-ho-chi-minh-tai-mexico-140384