Đoàn Công an thành phố mang tên Bác phát huy tổng hợp sức trẻ

Trong những năm qua, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Công an TP Hồ Chí Minh (gọi tắt là Đoàn Công an TP Hồ Chí Minh) đã phát huy tổng lực sức trẻ với nhiều chương trình, hoạt động hiệu quả, ý nghĩa; trong đó công tác tuyên truyền trên các lĩnh vực luôn được Đoàn Công an TP Hồ Chí Minh đẩy mạnh, thu được nhiều kết quả rất đáng ghi nhận, nhằm chung tay xây dựng thành phố ngày càng tốt đẹp hơn…

Đại úy Nguyễn Công Danh, Bí thư Đoàn Công an TP Hồ Chí Minh cho biết hiện tổ chức Đoàn Công an TP Hồ Chí Minh hiện có 36 cơ sở Đoàn trực thuộc với gần 3.800 đoàn viên đang sinh hoạt (tính đến tháng 5-2019).

Lực lượng đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) Công an TP Hồ Chí Minh luôn nêu cao tinh thần xung kích, năng động, chủ động đảm nhận khâu yếu, việc khó tại đơn vị, là lực lượng nòng cốt trong việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Dưới đây là một số hình ảnh về các hoạt động chính yếu, ý nghĩa và có hiệu quả thiết thực trên nhiều mặt công tác:

 Đoàn Công an TP Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp với các Phòng nghiệp vụ xây dựng, thực hiện công trình “Phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền và hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính đối với hàng ngũ chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong dân tộc, đối tượng tranh thủ, quần chúng tốt”.

Đoàn Công an TP Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp với các Phòng nghiệp vụ xây dựng, thực hiện công trình “Phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền và hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính đối với hàng ngũ chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong dân tộc, đối tượng tranh thủ, quần chúng tốt”.

Đặc biệt, trong các hoạt động tình nguyện vì an sinh xã hội, từ thiện, Đoàn Công an TP Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, tổ chức thành công chiến dịch tình nguyện Hành quân xanh từ năm 2014 đến năm 2019, vận động ĐVTN hiến được 9.717 đơn vị máu; tổ chức 4 chương trình “Mắt sáng nghĩa tình” - khám, điều trị bệnh, cấp phát thuốc trị bệnh về mắt miễn phí cho 549 người dân có hoàn cảnh khó khăn sinh sống tại nhiều tỉnh thành; Tổ chức thăm và tặng quà các đối tượng chính sách, các hộ đặc biệt nghèo với tổng số tiền hơn 5 tỷ 635 triệu đồng; phát động thực hiện chương trình “Nghĩa tình biên cương” nhằm giáo dục đoàn viên thanh niên tinh thần yêu nước, chia sẻ những khó khăn đối với các cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ nơi biên giới, biển đảo số tiền trao tặng 63 triệu đồng…

Tính đến nay, Đoàn Công an TP Hồ Chí Minh và các đơn vị nghiệp vụ đã hỗ trợ tuyên truyền pháp luật, tập huấn kỹ năng phòng chống tội phạm, cấp 402 căn cước công dân cho tín đồ Hồi giáo, giáo dân, tu sĩ Công giáo, tu sĩ Phật giáo lớn tuổi không có điều kiện đi lại… và vẫn đang được Đoàn Công an thành phố tiếp tục triển khai thực hiện.

Thượng úy Đặng Văn Thắng, Phó Bí thư thường trực Đoàn Công an TP Hồ Chí Minh, cho biết trong giai đoạn năm 2014 - 2019, Đoàn Công an thành phố trong các chiến dịch tình nguyện hè, trọng tâm là Chiến dịch tình nguyện Hành quân xanh, đã tổ chức hàng trăm buổi tuyên truyền pháp luật trên các lĩnh vực phòng chống bạo lực, tội phạm học đường, ma túy, Luật Giao thông đường bộ, đường thủy, phòng chống đuối nước… cho hàng ngàn lượt người dân trên địa bàn thành phố.

Theo Đại úy Nguyễn Công Danh, trong năm 2019, nhằm thể hiện vai trò xung kích của tuổi trẻ, Đoàn Công an thành phố đã chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công trình “Tuổi trẻ Công an TP Hồ Chí Minh xung kích đấu tranh phòng chống tội phạm liên quan tín dụng đen trên địa bàn thành phố”. Các đơn vị đã phối hợp tổ chức tuyên truyền pháp luật về phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm liên quan tín dụng đen, kết hợp phát các tờ bướm tuyên truyền theo hình thức inforaphic và trình chiếu clip về những hậu quả nghiêm trọng, những vụ án liên quan đến hoạt động tín dụng đen đã được Công an TP Hồ Chí Minh khám phá, xử lý trong thời gian qua.

Các ĐVTN đồng loạt ra quân ở 24 quận, huyện để tháo dỡ các biển quảng cáo, các tờ bướm được dán trái phép tại các khu vực công cộng trên địa bàn giữ gìn mỹ quan thành phố kết hợp với tập hợp các thông tin số điện thoại, địa chỉ liên lạc trên các biển quảng cáo, tờ bướm được dán trái phép để phục vụ công tác nghiệp vụ đạt hiệu quả.

Tổ chức cho ĐVTN làm hơn 1.100m đường bêtông nông thôn; Vận động kinh phí tổ chức chương trình “Xuân Biên giới” tổng số tiền hơn 476 triệu đồng; Vận động kinh phí xây tặng 11 cây cầu bê tông nông thôn với tổng giá trị hơn 1 tỷ 750 triệu đồng; Xây tặng 48 căn nhà đồng đội, nhà tình nghĩa, trị giá 1 tỷ 608 triệu đồng; Tổ chức khám bệnh, phát thuốc, tặng quà cho hơn 3.620 người dân tại quận 8, Nhà Bè, Bình Chánh, Củ Chi, Long An, Tây Ninh, Bến Tre, An Giang… với tổng kinh phí 1 tỷ 185 triệu đồng...

Những hoạt động thiết thực, ý nghĩa của Đoàn Công an TP Hồ Chí Minh đã thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện, cống hiến sức trẻ của ĐVTN, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho người dân thành phố, giáo dục lý tưởng cách mạng, ý thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, nhất là các chiến sĩ trẻ đối với bản thân, gia đình và xã hội được các đơn vị, ban ngành và người dân ghi nhận, đánh giá cao.

Phú Lữ (PS ảnh)

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/cong-an-thanh-pho-mang-ten-bac-phat-huy-tong-hop-suc-tre-558082/