Đoán chuẩn tính cách qua sở thích âm nhạc

Theo tiến sỹ tâm lý học Adrian North, sở thích âm nhạc là nền tảng nói lên tính cách của con người.

Người có sở thích âm nhạc là nhạc cổ điển thường rất thông minh, sống nội tâm, và có lòng tự trọng cao.

Người có sở thích âm nhạc là nhạc cổ điển thường rất thông minh, sống nội tâm, và có lòng tự trọng cao.

Mạnh mẽ, sôi động là đặc điểm thường thấy ở những người yêu thích nhạc hip-hop. Đây cũng là những người nhanh nhẹn và có lòng tự trọng cao.

Các fan của dòng nhạc pop sống cởi mở, hòa đồng nhưng lại rất hay lo âu.

Người thích thể loại âm nhạc mạnh mẽ như rock khá dễ tính, chăm chỉ, sáng tạo nhưng làm việc thiếu nguyên tắc.

Theo nghiên cứu, người thích nhạc jazz sống chan hòa và giàu ý tưởng sáng tạo.

Sống nguyên tắc, khá bảo thủ là tính cách thường thấy ở người yêu thích nhạc đồng quê. Tuy nhiên, sống chung với họ lại cho người khác cảm giác gần gũi, chân thành.

Người thích nhạc mạnh mẽ như DJ, disco...nhanh nhẹn, và dễ bị kích động.

Yêu thích nhạc kịch hay nhạc phim là người sống hướng nội, khá nhạy cảm. Những người này thường có suy nghĩ tiêu cực khi gặp phải khó khăn trong cuộc sống.

Thích nghe nhạc sàn hay những bản remix trong các câu lạc bộ là người sôi nổi, cởi mở và rất tự tin vào bản thân. Đây cũng là những người tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ người khác trong mọi tình huống.

Thích nghe những ca khúc nhạc trữ tình, lãng mạn là người có tâm hồn trong sáng ẩn sau vẻ ngoài mạnh mẽ và lạnh lùng.

Hoàng Minh (theo RD)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/doan-chuan-tinh-cach-qua-so-thich-am-nhac-762931.html