Đoàn cấp cao Triều Tiên thăm Hợp tác xã Đan Hoài

Chiều qua (28/2), phái đoàn cấp cao nhà nước Triều Tiên do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Đảng Lao động Triều Tiên, kiêm Trưởng Ban Quốc tế Ri Su Yong dẫn đầu, đã đến thăm Hợp tác xã Đan Hoài (huyện Đan Phượng, Hà Nội).

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng và các đại biểu thăm mô hình trồng hoa lan tại huyện Đan Phượng. (ảnh cổng thông tin TP Hà Nội).

Thay mặt lãnh đạo thành phố Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng và Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Văn Sửu đón phái đoàn Triều Tiên.

Hợp tác xã Đan Hoài hiện có 4ha đất canh tác, chủ yếu trồng lan Hồ Điệp trong nhà màng, nhà kính, mỗi năm cung cấp ra thị trường 800.000 cây lan các loại. Doanh thu của hợp tác xã năm 2018 đạt 30 tỷ đồng. Hợp tác xã hiện có 21 xã viên, tạo việc làm thường xuyên cho 40 lao động với mức lương bình quân 5 - 10 triệu đồng/người/tháng.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên Ri Su Yong thay mặt đoàn cảm ơn sự đón tiếp nồng ấm của lãnh đạo TP Hà Nội, huyện Đan Phượng và Hợp tác xã Đan Hoài. Ông Ri Su Yong cũng bày tỏ quan tâm và ấn tượng với mô hình hoạt động của Hợp tác xã Đan Hoài, mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Bày tỏ sự vui mừng khi đón tiếp phái đoàn cấp cao nhà nước Triều Tiên, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng thay mặt lãnh đạo thành phố tặng phái đoàn cấp cao nhà nước Triều Tiên bức tranh thêu lan Hồ Điệp, do các nghệ nhân của làng nghề thêu truyền thống của Hà Nội thực hiện.

Đăng Chung

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/thoi-su/doan-cap-cao-trieu-tien-tham-hop-tac-xa-dan-hoai-3984815-v.html