Đoàn cán bộ Tổng LĐLĐVN đi nghiên cứu ngắn hạn tại Nhật Bản

Nhận lời mời của Quỹ lao động Quốc tế Nhật Bản (JILAF), đoàn đại biểu Tổng LĐLĐVN gồm 5 thành viên do đồng chí Mai Xuân Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hải Dương làm trưởng đoàn, đi nghiên cứu trao đổi thông tin về hoạt động Công đoàn Nhật Bản từ ngày 4.11 đến 17.11.2018.

Cùng tham dự nghiên cứu lần này còn có 5 thành viên của Công đoàn Myanmar, các thành viên của Tổng Công đoàn Nhật Bản (RENGO), Quỹ Lao động quốc tế Nhật Bản (JILAF) và đại diện các Bộ, ngành, tổ chức, đoàn thể có liên quan.

Các thông tin được trao đổi gồm hệ thống phúc lợi xã hội, các bộ luật về An sinh xã hội, Bộ luật Y tế, Lao động, đặc biệt là kinh nghiệm đàm phán - thương lượng tập thể...

Đoàn đã có cuộc hội đàm với Tổng thư ký RENGO, ông Yasunobu Aihara. Tổng Thư ký RENGO đã chuyển lời chúc mừng đến đồng chí Bùi Văn Cường và ban lãnh đạo Tổng LĐLĐVN, đồng thời chia sẻ ấn tượng tốt đẹp về thành tựu phát triển của đất nước Việt Nam, trong đó có sự đóng góp to lớn của tổ chức Công đoàn Việt Nam; ông Aihara cũng chỉ ra một số nét tương đồng và mối quan tâm chung giúp thúc đẩy quan hệ công đoàn hai nước.

Đồng chí Mai Xuân Anh đã cảm ơn và chuyển lời chúc sức khỏe của Chủ tịch TLĐLĐVN Bùi Văn Cường đến Ban lãnh đạo RENGO, đồng thời cảm ơn sự giúp đỡ và hợp tác tốt đẹp của RENGO với Công đoàn Việt Nam; sự hỗ trợ có hiệu quả của JILAF đã giúp đoàn nghiên cứu lần này.

Trong chương trình, đoàn cũng đã trao đổi thông tin với Bộ Y tế, Lao động và phúc lợi Nhật Bản; chào xã giao Thống đốc tỉnh AoMori; hội đàm với Ren Go AoMori, tỉnh đã xuất khẩu táo sang Việt Nam thông qua chuỗi siêu thị ION.

Đàm Quang Cử (từ Tokyo - Nhật Bản)

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/doan-can-bo-tong-ldldvn-di-nghien-cuu-ngan-han-tai-nhat-ban-642105.ldo