Đoàn cán bộ Quân đội Campuchia viếng liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam tại Gia Lai

Nhân dịp Vương quốc Campuchia tổ chức lễ kỷ niệm 39 năm giải phóng đất nước khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot (7/1/1979 - 7/1/2018), ngày 29-1, đoàn cán bộ quân sự cấp cao Quân khu 1, Quân đội Hoàng gia Campuchia đã đến viếng, dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai.

Đại tướng Huốt Chiêng, Phó Tư lệnh Lục quân, kiêm Tư lệnh Quân khu 1, Vương quốc Campuchia dẫn đầu đoàn đại biểu quân sự cấp cao dâng hoa tưởng nhớ các liệt sĩ. Ảnh: Thái Kim Nga

Dẫn đầu đoàn quân sự cấp cao của Quân đội Hoàng gia Campuchia là ngài Đại tướng Huốt Chiêng, Phó Tư lệnh Lục quân, kiêm Tư lệnh Quân khu 1 và đại diện Tiểu khu Quân sự của các tỉnh Đông Bắc Campuchia bao gồm Strung Treng, Rattanakiri và Moldulkiri.

Về phía Việt Nam có đồng chí Dương Văn Trang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai; đoàn đại biểu Quân khu 5 do Trung tướng Nguyễn Long Cáng, Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn; đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai, lãnh đạo huyện Đức Cơ và đông đảo đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện.

Đoàn đại biểu của hai nước đã thành kính dâng hoa, dâng hương viếng anh linh các Anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đức Cơ. Đây là nơi quy tập, an táng gần 1.400 liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam đã hy sinh trong thời kỳ chiến tranh ở nước bạn Campuchia.

Thắp hương viếng mộ liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam. Ảnh: Thái Kim Nga

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Chắc Vắc Na, Trợ lý Tư lệnh Quân khu 1, Quân đội Hoàng gia Campuchia khẳng định: Nhân dân Campuchia luôn biết ơn và ghi nhớ sự giúp đỡ của Đảng, Nhà nước và quân tình nguyện Việt Nam đã góp phần đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot, mang lại thắng lợi lịch sử ngày 7-1-1979 cho đất nước Campuchia. Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng đã chiến đấu dũng cảm, sẵn sàng hy sinh xương máu của mình vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân Campuchia.

Đối với lực lượng vũ trang Quân khu 1, Quân đội Hoàng gia Campuchia, là người bạn cùng chiến hào của quân tình nguyện Việt Nam càng không bao giờ quên được công lao to lớn của quân tình nguyện Việt Nam từng chia ngọt, sẻ bùi trong chiến tranh gian khổ, cùng chống kẻ thù chung để cùng bước đến đài chiến thắng vinh quang gần 40 năm về trước.

Hoạt động dâng hương, dâng hoa, viếng nghĩa trang liệt sĩ Quân tình nguyện của đoàn đại biểu quân sự cao cấp Quân đội Hoàng gia Campuchia vừa để tri ân sự giúp đỡ to lớn của Quân đội nhân dân Việt Nam, đồng thời khẳng định tình cảm, sức mạnh tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Campuchia đời đời bền vững.

Thái Kim Nga

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/doan-can-bo-quan-doi-campuchia-vieng-liet-si-quan-tinh-nguyen-viet-nam-tai-gia-lai/