Đoàn cán bộ Hà Giang trao đổi kinh nghiệm khai thác du lịch, xây dựng NTM tại Hà Tĩnh

Sáng 22/7, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Triệu Tài Vinh và Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Đặng Quốc Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương tỉnh Hà Giang có chuyến tham quan, trao đổi kinh nghiệm khai thác du lịch văn hóa, lịch sử và xây dựng NTM tại Hà Tĩnh. Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hồng Hải, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Báu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn cùng đi với đoàn.

Đoàn công tác Tỉnh ủy Hà Giang đã đến dâng hương, tham quan Khu lưu niệm Đại thi hào Nguyễn Du, khu di tích Nguyễn Công Trứ. Đại thi hào Nguyễn Du (1765-1820) tên tự là Tố Như, hiệu là Thanh Hiên, nguyên quán xã Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Nguyễn Du đã để lại cho hậu thế nhiều tác phẩm văn học giá trị, tiêu biểu nhất là kiệt tác Truyện Kiều.

Khu di tích Đại thi hào Nguyễn Du tại xã Tiên Điền, huyện Nghi Xuân là một quần thể công trình kiến trúc thờ tự, tưởng niệm Đại thi hào Nguyễn Du cùng những bậc tài danh kiệt xuất của dòng họ Nguyễn ở Tiên Điền. Hàng năm tại Khu di tích thường tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, và đón hàng vạn lượt du khách đến tham quan. Ngày 27/9/2012, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định xếp hạng Khu di tích Đại thi hào Nguyễn Du là Di tích quốc gia đặc biệt.

Đoàn công tác tỉnh Hà Giang nghe giới thiệu về thân thế, sự nghiệp và quần thể Khu di tích Đại thi hào Nguyễn Du tại xã Tiên Điền, huyện Nghi Xuân

Tiếp đó, đoàn đến dâng hương tại đền thờ Uy viễn Tướng công Nguyễn Công Trứ (1778-1858) người làng Uy Viễn, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Ông là nhân vật lịch sử kiệt xuất, bậc vĩ nhân kinh bang tế thế, nhà chính trị, nhà quân sự thao lược, nhà kinh tế tài năng, nhà văn hóa lớn của dân tộc. Ngoài sự nghiệp chính trị, Nguyễn Công Trứ còn sáng tác văn thơ thể hiện phong thái, khí chất của một bậc nam nhi đứng trong trời đất. Khu lưu niệm Nguyễn Công Trứ gồm có mộ và nhà thờ tại xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tỉnh. Năm 1991, Khu di tích Nhà thờ và Mộ Nguyễn Công Trứ tại xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh được xếp hạng Di tích Lịch sử cấp quốc gia.

Cũng trong buổi sáng, đoàn công tác Tỉnh ủy Hà Giang đã tham quan mô hình xây dựng NTM tại xã Tiên Điền và xã Xuân Mỹ (Nghi Xuân). Đây là 2 xã đi đầu trong phong trào xây dựng NTM của huyện Nghi Xuân với những mô hình sản xuất hiệu quả, hoạt động văn hóa, văn nghệ đặc sắc, xây dựng tiêu chí 20 - khu dân cư mẫu, vườn mẫu tiêu biểu. Năm 2018, thôn Phong Giang, xã Tiên Điền đạt chuẩn KDC kiểu mẫu cấp tỉnh với mô hình du lịch trải nghiệm, du lịch homestay và các hoạt động văn hóa, văn nghệ đặc sắc.

Xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu một mặt thôn Phong Giang tập trung hiện đại hóa hạ tầng nông thôn, khuyến khích phát triển các mô hình kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân. Mặt khác, địa phương chú trọng gìn giữ, phát triển các giá trị văn hóa, thể hiện đậm nét bản sắc mảnh đất, con người xứ Nghệ.

Tiếp đó, đoàn công tác Tỉnh ủy Hà Giang đã dành thời gian tham quan, trải nghiệm mô hình kinh tế trang trại gắn du lịch trải nghiệm xây dựng NTM của ông Lê Văn Bình (thôn Hương Mỹ, xã Xuân Mỹ). Đây là mô hình sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao. Hiện, tại trang trại đang chăn nuôi lợn liên kết, qui mô 1.8000 con/lứa, 5ha nuôi trồng thủy sản, 100ha cây lâm nghiệp, 1ha cây ăn quả, 100 con bò sinh sản và thương phẩm, 1.000 con gia cầm/lứa... Doanh thu hàng năm đạt trên 4 tỷ đồng.

Năm 2017, ông Lê Văn Bình lập dự án sản xuất rau củ quả công nghệ cao trên diện tích 1ha, tổng mức đầu tư khoảng 5 tỷ đồng. Hiện, nhiều doanh nghiệp đã chủ động đến đề nghị hợp tác sản xuất nông sản sạch theo chuỗi, bằng cách cung cấp giống, quy trình và bao tiêu phần lớn sản phẩm...

Thanh Hoài

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/chinh-tri/doan-can-bo-ha-giang-trao-doi-kinh-nghiem-khai-thac-du-lich-xay-dung-ntm-tai-ha-tinh/176265.htm