Đoàn cán bộ cấp cao TANDTC Việt Nam thăm và việc tại Ai Cập

Nhận lời mời của Ngài Saeed Marie, Chánh án Tòa án Hiến pháp tối cao Ai Cập, Đoàn cán bộ cấp cao TANDTC Việt Nam đã thăm và dự Lễ kỷ niệm vàng50 năm thành lập Tòa án Hiến pháp tối cao Ai Cập từ ngày 1822/10.

Chuyến thăm Ai Cập của đoàn công công tác do đồng chí Nguyễn Văn Du, Phó Chánh án TANDTC làm trưởng đoàn diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Ai Cập phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai nước.

Phát biểu tại buổi “Lễ kỷ niệm vàng - 50 năm thành lập Tòa án Hiến pháp tối cao Ai Cập”, Phó Chánh án Nguyễn Văn Du đánh giá cao những thành tựu mà Tòa án Hiến pháp tối cao Ai Cập đã đạt được trong 50 năm qua, đặc biệt trong nhiệm vụ bảo vệ quyền con người cơ bản và giám sát, đảm bảo các văn bản pháp luật ban hành không vi hiến.

 Phó Chánh án TANDTC Việt Nam Nguyễn Văn Du và Chánh án Tòa án Hiến pháp tối cao Ai Cập Saeed Marie.

Phó Chánh án TANDTC Việt Nam Nguyễn Văn Du và Chánh án Tòa án Hiến pháp tối cao Ai Cập Saeed Marie.

Phó Chánh án TANDTC bày tỏ mong muốn thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa TANDTC Việt Nam với Tòa án Ai Cập trong thời gian tới, nhằm mang lại những lợi ích thiết thực, hiệu quả và góp phần tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác của hai nước.

Thay mặt Đoàn công tác, Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Du cảm ơn sự tiếp đón nồng hậu mà phía Chánh án Tòa án Hiến pháp tối cao Ai Cập đã dành cho Đoàn.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Đoàn công tác TANDTC cũng đã thăm và chào xã giao Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập.

Chia sẻ về tình hình người Việt Nam tại Ai Cập, Đại sứ Việt Nam Trần Thành Công cho biết, cộng đồng người Việt tại đây có khoảng 100 người, sinh sống rải rác khắp đất nước, vì vậy các hoạt động bảo hộ công dân, giao lưu người Việt cũng gặp nhiều khó khăn.

Bên cạnh đó ngoài địa bàn Ai Cập, Đại sứ quán Việt Nam cũng kiêm nhiệm 8 địa bàn khác trong khu vực Châu Phi.

Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Du trao đổi với Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập Trần Thành Công

Trao đổi với Đại sứ, Phó Chánh án Nguyễn Văn Du chia sẻ với những khó khăn trong công việc của cán bộ sứ quán, đồng thời thông tin một số nét phát triển trong công tác tư pháp nói chung và hoạt động Tòa án nói riêng.

Phó Chánh án Nguyễn Văn Du cũng mong muốn thông qua Đại sứ quán Việt Nam sẽ có thêm sự kết nối, thúc đẩy hợp tác tư pháp giữa TANDTC Việt Nam và Tòa án Hiến pháp tối cao Ai Cập.

Chuyến thăm và làm việc của Đoàn cán bộ cấp cao TANDTC Việt Nam tại Ai Cập đã được Tòa án nước bạn đón tiếp trọng thị, chân tình và đã đạt kết quả tốt. Chuyến thăm đã mở ra cơ hội hợp tác giữa hệ thống Tòa án hai nước thiết thực và hiệu quả trong thời gian tới.

Phạm Hằng

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/tieu-diem/doan-can-bo-cap-cao-tandtc-viet-nam-tham-va-viec-tai-ai-cap-317518.html