Đoàn ca múa nhạc Hải Đăng đạt 2 giải Nhì cuộc thi độc tấu và hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc

Ngày 6-10, ông Trần Đức Hà – Trưởng Đoàn ca múa nhạc Hải Đăng cho biết, tại Cuộc thi độc tấu và hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc năm 2020 vừa được bế mạc tại Thủ đô Hà Nội, đoàn vinh dự có 2 tác phẩm đạt giải Nhì.

Ngày 6-10, ông Trần Đức Hà – Trưởng Đoàn ca múa nhạc Hải Đăng cho biết, tại Cuộc thi độc tấu và hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc năm 2020 vừa được bế mạc tại Thủ đô Hà Nội, đoàn vinh dự có 2 tác phẩm đạt giải Nhì. Đó là tiết mục hòa tấu Tháp thiêng và 2 tiết mục độc tấu đàn bầu Nét Huế, Nặng tình phương Nam do nghệ sĩ Văn Tấn biểu diễn. Đến với cuộc thi lần này, Đoàn ca múa nhạc Hải Đăng mang tới chương trình nghệ thuật có chủ đề Gió về xứ Trầm hương với 5 tiết mục. Chương trình do NSƯT Nguyễn Huỳnh Tú làm tổng đạo diễn và biên kịch.

Nghệ sĩ Văn Tấn của Đoàn ca múa nhạc Hải Đăng vừa đạt giải Nhì tại Cuộc thi độc tấu và hòa tấu nhạc cụ dân tộc.

Cuộc thi độc tấu và hòa tấu nhạc cụ dân tộc diễn ra từ ngày 18-9 đến 5-10, do Cục Nghệ thuật biểu diễn (thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức tại 5 tỉnh, thành Đắk Lắk, TP. Hồ Chí Minh, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc, Hà Nội. Cuộc thi đã quy tụ sự tham gia của 35 đơn vị với 276 tiết mục cùng sự tham gia của gần 700 nghệ sỹ. Một nét mới của cuộc thi năm nay đó là tất cả các chương trình, tiết mục thi diễn đều được ghi hình phát trực tiếp trên kênh YouTube.

Kết thúc cuộc thi, ban tổ chức đã trao giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích cho các chương trình, tiết mục xuất sắc. Nhân dịp này, Hội Nhạc sĩ Việt Nam cũng tặng bằng khen Nhạc sĩ xuất sắc cho 2 nghệ sĩ, trong đó có NSƯT Huỳnh Tú.

N.T

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/van-hoa/202010/doan-ca-mua-nhac-hai-dang-dat-2-giai-nhi-cuoc-thi-doc-tau-va-hoa-tau-nhac-cu-dan-toc-toan-quoc-8187225/