Đoàn Bộ Ngoại giao vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh dịp sinh nhật Người

Sáng nay (16/5), Đoàn cán bộ Bộ Ngoại giao do Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng dẫn đầu đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và thăm Khu di tích Phủ Chủ tịch nhân kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019) và 50 năm thực hiện Di chúc của Người.

Đoàn cán bộ Bộ Ngoại giao do Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng dẫn đầu đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và thăm Khu di tích Phủ Chủ tịch nhân kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019) và 50 năm thực hiện Di chúc của Người.

Tham dự còn có Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị và Đoàn thanh niên Bộ.

Trong không khí trang nghiêm, các cán bộ Bộ Ngoại giao thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, người sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang dân tộc.

Đoàn Bộ Ngoại giao vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh dịp sinh nhật Người

Sau lễ viếng tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ủy Bộ Ngoại giao đã tổ chức tham quan Khu di tích Phủ Chủ tịch, nơi Bác từng làm việc và xem phim tư liệu về những ngày tháng cuối đời của Bác.

Đây là hoạt động giúp các cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Bộ tiếp tục quán triệt sâu sắc và hiểu biết thêm tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng như tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên và cán bộ, nhân viên, nhất là các cán bộ trẻ.

Đoàn Bộ Ngoại giao chụp ảnh lưu niệm tại Phủ Chủ tịch.

Đoàn thanh niên Bộ Ngoại giao và các sinh viên Học viện Ngoại giao tham dự lễ viếng Bác dịp này.

Tin/ảnh: Tuấn Anh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/doan-bo-ngoai-giao-vao-lang-vieng-chu-tich-ho-chi-minh-dip-sinh-nhat-nguoi-94275.html