Đoàn Bệnh viện dã chiến báo công dâng Bác sau khi về từ Sudan

Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 đã vượt qua các khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và trở về an toàn.

Sáng 5/12, tại Bến Nhà Rồng (Quận 4, TPHCM), Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 đã tổ chức lễ dâng hoa và báo công trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, sau 14 tháng thực hiện nhiệm vụ ở phái bộ Nam Sudan (1/10/2018 – 28/11/2019) trở về nước.

Sáng 5/12, tại Bến Nhà Rồng (Quận 4, TPHCM), Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 đã tổ chức lễ dâng hoa và báo công trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, sau 14 tháng thực hiện nhiệm vụ ở phái bộ Nam Sudan (1/10/2018 – 28/11/2019) trở về nước.

Tham dự buổi lễ có Thủ trưởng Bệnh viện Quân Y 175, Đại biểu Ban Phụ nữ Quân đội, Đại biểu các cơ quan thuộc Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam, 63 đồng chí cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1.

Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 đã vượt qua các khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và trở về an toàn.

Trong suốt nhiệm kỳ, Bệnh viện đã khám và điều trị cho 2.022 bệnh nhân, thực hiện 62 ca phẫu thuật trong đó có 21 ca đại phẫu.

Suốt quá trình làm nhiệm vụ tại địa bàn Bentiu – Phái bộ Nam Sudan, toàn đơn vị luôn đồng lòng, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau.

Trung tá Bùi Đức Thành, Giám Đốc Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 cho biết, toàn đơn vị đã làm tốt công tác đối ngoại, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với các cơ quan, đơn vị của Liên Hợp Quốc, người dân và chính quyền sở tại.

Những nữ chiến sĩ quân y mũ nồi xanh rạng rỡ trở về sau hơn 1 năm làm nhiệm vụ xa quê hương.

Toàn đơn vị dâng hương, báo công trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bến Nhà Rồng.

Nối tiếp nhiệm vụ của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 đã lên đường thực hiện nhiệm vụ vào ngày 19/11 và 26/11, trên máy bay vận tải quân sự Boeing C-17 Globemaster III của Không quân hoàng gia Australia./.

Ngọc Lê/VOV-TPHCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/quan-su-quoc-phong/doan-benh-vien-da-chien-bao-cong-dang-bac-sau-khi-ve-tu-sudan-986536.vov