Các đơn vị tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2013-2018

Sáng 14-11, Cục Chính trị, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng (TĐQT) giai đoạn 2013-2018.

Báo cáo trung tâm và các tham luận trình bày tại đại hội thống nhất đánh giá: Công tác thi đua khen thưởng và Phong trào TĐQT của Cục Chính trị trong 5 năm qua đã có nhiều chuyển biến mới và thu được những kết quả quan trọng, tạo ra động lực làm chuyển biến các mặt hoạt động, công tác, nhất là thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm. Nét nổi bật của Phong trào TĐQT là đã gắn kết chặt chẽ giữa thi đua thường xuyên và với các phong trào thi đua chuyên ngành, chuyên đề và các cuộc vận động, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm.

Đoàn Chủ tịch làm việc tại đại hội.

Các đơn vị khối tư tưởng-văn hóa đã thường xuyên chủ động làm tốt chức năng tham mưu, đề xuất, hướng dẫn, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng, thông tin tuyên truyền. Đoàn Văn công Bộ đội Biên phòng tích cực đổi mới nội dung, hình thức biểu diễn, thực hiện nhiều chương trình mang tính chuyên nghiệp cao. Từ năm 2013 đến nay đã xây dựng 836 chương trình nghệ thuật phục vụ cán bộ, chiến sĩ và đồng bào các dân tộc; các chương trình nghệ thuật phục vụ giao lưu, đối thoại như: “Giữ mãi màu xanh biên cương”, “Những người thắp lửa biên cương”, “Những con tàu ra khơi”… Bảo tàng Biên phòng thường xuyên sưu tầm, bổ sung tư liệu, hiện vật quý, góp phần giáo dục truyền thống cho các thế hệ cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng và nhân dân; tham mưu, đề xuất củng cố 118 phòng Hồ Chí Minh, xây dựng 32 đơn vị điểm theo Thông tư 104 của Bộ Quốc phòng, cung cấp 2.500 ảnh tuyên truyền cho các báo, tạp chí trong và ngoài Quân đội, triển khai 500 tủ sách đồn biên phòng…

Từ thi đua và qua thi đua đã thúc đẩy việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của các phòng, ban, cơ quan, đơn vị và của Cục Chính trị; từ đó góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chung của toàn lực lượng, trực tiếp góp phần xây dựng lực lượng vững mạnh về chính trị, xây dựng tổ chức đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới của Tổ quốc.

Bên cạnh những thành tích đạt được, tại đại hội, các đại biểu cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, biện pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả Phong trào TĐQT thời gian tới.

Với những thành tích nổi bật, Cục Chính trị, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã được Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Quốc phòng tặng nhiều phần thưởng cao quý. Dịp này, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Phong trào TĐQT giai đoạn 2013-2018 cửa cơ quan đã được khen thưởng. (Tin, ảnh: THU THỦY)

* Sáng 14-11, Đoàn 871, Tổng cục Chính trị (TCCT) tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng (TĐQT) giai đoạn (2013-2018). Thiếu tướng Trần Văn Vương, Cục trưởng Cục Chính trị, Phó bí thư Đảng ủy Cơ quan TCCT thừa ủy quyền của Thủ trưởng TCCT dự và chỉ đạo.

Đại hội đánh giá: 5 năm qua, công tác thi đua, khen thưởng (TĐ, KT) và phong trào TĐQT của Đoàn 871 được duy trì thường xuyên, liên tục, phát triển toàn diện, đúng hướng, gắn với các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước, Quân đội, TCCT và các cấp, các ngành. Phòng trào TĐQT trở thành động lực thúc đẩy mọi hoạt động của đơn vị, các bộ, giáo viên, nhân viên, học viên, chiến sĩ hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Thực hiện phong trào TĐQT đã góp phần để Đoàn 871 được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì (2016), Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì (2018), thủ trưởng TCCT tặng Cờ thi đua (2014) và 16 bằng khen... Từ năm 2013 đến nay đã có 30 lượt tập thể và hơn 300 lượt cá nhân tiêu biểu của đơn vị, được các cấp khen thưởng.

Quang cảnh đại hội.

Phương hướng, nhiệm vụ công tác TĐ, KT và phong trào TĐQT giai đoạn 2018-2023 được đại hội xác định: Tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của trên về công tác TĐ, KT và phong trào TĐQT; kết hợp chặt chẽ phong trào TĐQT với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Chú trọng phát hiện, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác TĐ, KT; tổ chức phong trào TĐQT đi vào chiều sâu, thực chất, vững chắc và có hiệu quả thiết thực; tạo động lực cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học viên, chiến sĩ nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. (Tin, ảnh: MÈ QUANG THẮNG)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/doan-871-tong-cuc-chinh-tri-to-chuc-dai-hoi-thi-dua-quyet-thang-554423